Thứ Sáu, 29/10/2021, 15:03 [GMT+7]

Công an huyện Quế Phong phát động phong trào thi đua đặc biệt

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 28/10/2021, Công an huyện Quế Phong tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022).
Ký cam kết phát động thi đua đặc biệt
Ký cam kết phát động thi đua đặc biệt
Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân và Pháp lệnh quy định chế độ cấp bậc hàm sỹ quan, hạ sỹ quan Cảnh sát nhân dân. Đây được xem là mốc son, đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Trong suốt sự nghiệp đấu tranh cách mạng và bảo vệ thành quả cách mạng, sau này là công cuộc xây dựng phát triển đất nước, trải qua nhiều khó khăn, thử thách, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân Công an Quế Phong nói riêng đã thể hiện được bản lĩnh cách mạng, phẩm chất chính trị vững vàng, chiến công nối tiếp chiến công, góp phần quan trọng làm nên lịch sử và truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân. Ngày 20/7 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống để ngành Công an nói chung, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng ôn lại truyền thống hào hùng, vẻ vang.
 
Buổi lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt là nội dung thiết thực, ý nghĩa, mở đầu cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân của Công an huyện Quế Phong. Phong trào thi đua đặc biệt bắt đầu từ ngày phát động cho đến hết ngày 20/7/2022 với khẩu hiệu hành động: “Mưu trí, dũng cảm, bản lĩnh, nhân văn, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.
Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022
Cũng trong ngày 28/10/2021, Công an huyện Quế Phong tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021, đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Hội nghị với thành phần là Lãnh đạo đơn vị, chỉ huy các Đội công tác, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn, 100% cán bộ chiến sỹ Công an huyện, Công an các xã, thị trấn nhằm đánh giá kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; đồng thời, tổ chức đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022.

 

.

Trọng Đại

.