Thứ Tư, 21/07/2021, 16:38 [GMT+7]

Đại hội Phụ nữ phòng Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026

(Congan.nghean.gov.vn)-“Đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, đảm đang, ứng xử văn minh, tận tình phục vụ” là khẩu hiệu hành động của Hội Phụ nữ phòng Tổ chức cán bộ Công an Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
Chiều 20/7, Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Thượng tá Đinh Anh Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Thượng tá Nguyễn Việt  Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. 
Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thượng tá Đinh Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội
 Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh chiếm gần 30% tổng số cán bộ, chiến sĩ của đơn vị. Mặc dù chỉ mới thành lập từ tháng 5/2021, nhưng hội đã nhanh chóng đẩy mạnh các phong trào hành động, đảm nhận nhiều công trình, phần việc; tích cực phát huy vai trò trong hoạt động an sinh xã hội cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. 
 
Tại Đại hội, Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh Trang được bầu chức danh Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.   
Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội phụ nữ phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Đại hội
Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Chủ tịch Hội phụ nữ phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Đại hội
Thượng tá Nguyễn Việt  Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát biểu tại Đại hội
Thượng tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát biểu tại Đại hội
 Lãnh đạo Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Phòng Tổ chức cán bộ tặng hoa chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Phòng Tổ chức cán bộ tặng hoa chúc mừng Đại hội
Với khẩu hiệu: “Đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, đảm đang, ứng xử văn minh, tận tình phục vụ”, trong nhiệm kỳ tới, Hội Phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ sẽ tập trung khắc phục khó khăn, nỗ lực, nhiệt tình trong mọi hoạt động, phong trào phụ nữ, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đặt ra như: 100% cán bộ, hội viên đăng ký và thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ;  xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; “Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam”; 100% gia đình cán bộ, hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình 5 không, 3 sạch”; phấn đấu hàng năm, tập thể Hội đều đạt danh hiệu “Hội Phụ nữ xuất sắc”; 95% cán bộ, hội viên đạt danh hiệu “Hội viên suất sắc".
.

Văn Hậu

.