Thứ Bảy, 15/01/2022, 20:39 [GMT+7]

Tuyên truyền phòng chống ma túy và tặng quà học sinh xã biên giới

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 14/01/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Cục Hải quan tỉnh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy tại 03 điểm trường thuộc xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn. Đồng thời, trao quà cho Ban giám hiệu và hơn 90 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập với tổng số tiền hơn 250 triệu đồng.

Theo đó, với nhiều hình thức phong phú, thầy cô giáo, học sinh tại các điểm trường: Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Típ, Trường Tiểu học Mường Típ 1, Trường Tiểu học Mường Típ 2 (xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) đã được cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy truyền đạt nhiều nội dung như: Tác hại của ma túy; chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống ma túy… Qua đó, góp phần trang bị kỹ năng tự phòng ngừa trước hiểm họa của ma túy; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy xâm nhập vào trường học.

Tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh xã Mường Típ
Tuyên truyền phòng chống ma túy cho cán bộ, giáo viên, học sinh xã Mường Típ

Cũng trong chuỗi hoạt động, hưởng ứng Thư kêu gọi “Ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nhâm Dần 2022” của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp các lực lượng liên ngành cùng các doanh nghiệp: Công ty TNHH Hải Liên, Việt Nam Airline chi nhánh Vinh, Công ty Vàng bạc Kim Thành Huy tặng quà cho 03 điểm trường và hơn 90 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập với tổng giá trị hơn 250 triệu đồng.

Trao quà cho Ban giám hiệu 03 điểm trường và hơn 90 học sinh với tổng số tiền trên 250 triệu đồng
Trao quà cho Ban giám hiệu 03 điểm trường và hơn 90 học sinh với tổng số tiền trên 250 triệu đồng

Trong số 03 điểm trường, điểm Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mường Típ 2 nằm sát biên giới, phía sau trường được ngăn cách với nước bạn Lào bởi một con sông, đường sá đi lại rất khó khăn. Tại đây, đoàn đã phối hợp nhà trường tổ chức bữa cơm yêu thương với chủ đề “Tết sum vầy, Xuân bình an Nhâm Dần 2022” cho 200 học sinh toàn trường. Nhân dịp này, đoàn cũng đã thăm và trao quà cho cán bộ, chiến sỹ Công an xã Mường Típ.

Ấm áp nghĩa tình với
Ấm áp nghĩa tình với "Bữa cơm yêu thương", “Tết sum vầy, Xuân bình an Nhâm Dần 2022”

Chuỗi hoạt động của đoàn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bà con xã biên giới Mường Típ; đồng thời, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa trên là minh chứng sống động cho truyền thống đạo lý tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, “Cuộc sống dù khó khăn nhưng trọng nghĩa tình” của người dân xứ Nghệ.

Nhằm góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, thời gian tới, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, từng bước xây dựng xã Mường Típ “sạch” về ma túy.

 

 

 

 

.

Hồng Hạnh

.