Chủ Nhật, 01/11/2020, 09:51 [GMT+7]

1 ngày bắt 2 vụ ma túy

(Congannghean.vn)-Chỉ trong vòng 1 ngày, đội nghiệp vụ Công an huyện Nam Đàn phối hợp với Công an xã Kim Liên liên tiếp lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, truy quét tội phạm về ma túy khi bắt 2 vụ, 2 đối tượng; thu giữ 36,3 gam thuốc lắc và 10,35 gam ma túy đá. 
Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn và lãnh đạo xã Kim Liên trao thưởng,  động viên Ban Công an xã Kim Liên vì lập thành tích đấu tranh với tội phạm ma túy
Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn và lãnh đạo xã Kim Liên trao thưởng, động viên Ban Công an xã Kim Liên vì lập thành tích đấu tranh với tội phạm ma túy
Thời gian qua, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện Nam Đàn đã từng bước được kiềm chế cả về quy mô và cường độ hoạt động. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Đối tượng liên quan đến án ma túy không chỉ là người trong địa bàn huyện mà còn xuất hiện các đối tượng cộm cán các địa phương khác đến Nam Đàn hoạt động. Phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi của loại tội phạm này ngày càng đa dạng, tinh vi, gây không ít khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra xử lý.
 
Với quyết tâm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, Công an huyện Nam Đàn đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng các biện pháp đấu tranh phòng, chống. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ Đội nghiệp vụ Công an huyện thì lực lượng Công an các xã cũng tăng cường bám, nắm địa bàn đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Với sự chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp công tác, Công an huyện Nam Đàn đã đấu tranh, làm rõ nhiều vụ án về ma túy. Gần đây nhất, chỉ trong vòng 1 ngày, đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với Công an xã Kim Liên liên tiếp lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh, truy quét tội phạm về ma túy khi bắt 2 vụ, 2 đối tượng; thu giữ 36,3 gam thuốc lắc và 10,35 gam ma túy đá.
 
Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 21/10, đội nghiệp vụ Công an huyện chủ trì, phối hợp với Công an xã Kim Liên phá thành công Chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1983) trú tại khối 6, phường Đội Cung, TP Vinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Phúc là đối tượng cộm cán ở TP Vinh, thường xuyên xuất hiện tại Nam Đàn.
Đối tượng Phan Hoàng Sơn và Nguyễn Văn Phúc
Đối tượng Phan Hoàng Sơn và Nguyễn Văn Phúc
Từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và ma túy, lại có thời gian làm việc ở nước ngoài nên Phúc có mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Do từng trải ở nhiều môi trường khác nhau nên Phúc hoạt động rất kín kẽ, chuyên nghiệp trong việc giao dịch ma túy. Vì vậy, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra, bắt giữ. Trước tình hình trên, đầu tháng 10/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Cao Văn Tám, Trưởng Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập Chuyên án nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. 
 
Sau một thời gian kiên trì theo dõi nhất cử, nhất động của đối tượng, các trinh sát trong Ban chuyên án nắm được phương thức, thủ đoạn, quy luật hoạt động của đối tượng Phúc. Ngày 21/10, Ban chuyên án nhận được nguồn tin Phúc đang chuẩn bị nhận mẻ “hàng” khá lớn. Sau khi họp bàn nhanh, Ban chuyên án quyết định “cất vó”, phối hợp với Công an xã Kim Liên và Đại đội bảo vệ mục tiêu Khu di tích Kim Liên chia thành 3 tổ công tác “án binh bất động” tại các vị trí nhận định đối tượng Phúc sẽ xuất hiện. 
 
Khi các tổ công tác đang mật phục thì phát hiện xe ôtô màu trắng BKS 37D-022.74 đang di chuyển trong địa bàn xã Kim Liên với tốc độ nhanh. Nhận định đó là chiếc xe ôtô của Nguyễn Văn Phúc, lệnh phá án được phát ra, lập tức các tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ ập vào bắt giữ. Bất ngờ vì bị vây bắt, Nguyễn Văn Phúc dừng xe và mở cửa bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, các trinh sát đã kịp thời khống chế, bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ 36,3 gam thuốc lắc. Tại cơ quan Công an, bước đầu Phúc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, gã bị nghiện ma túy nên thường xuyên mua ma túy về sử dụng. Do tính chất công việc nên Phúc phải thường xuyên mời các đối tác làm ăn nên khi lấy ma túy về sử dụng, Phúc lấy thêm số lượng để “tiếp khách”. 
 
Tiếp đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Kim Liên phát hiện một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội liên quan đến ma túy. Qua công tác xác minh, Công an xã nhận định đối tượng là Phan Hoàng Sơn (SN 1997) trú tại xóm 3, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. Không tu chí làm ăn mà suốt ngày ăn chơi lêu lổng, Sơn “bập” vào ma túy. Sơn mua ma túy về tích trữ để vừa sử dụng và bán lẻ khi ai có nhu cầu mua, hòng kiếm lời chênh lệch. 
 
Công an xã đã báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, Đảng ủy, UBND xã để tổ chức lực lượng phối hợp với Công an huyện Nam Đàn, Đại đội Bảo vệ mục tiêu Khu di tích Kim Liên triển khai các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi di biến động của đối tượng để chọn thời cơ thích hợp bắt giữ. Ngày 21/10, thông tin từ nguồn tin báo về, Sơn đang đưa ma túy bán lẻ cho các đối tượng trên địa bàn huyện Nam Đàn, Công an xã Kim Liên phối hợp với đội nghiệp vụ Công an huyện, Đại đội Bảo vệ mục tiêu Khu di tích Kim Liên lên kế hoạch vây bắt, đón lõng, chốt chặn ở các địa điểm, tránh trường hợp đối tượng bỏ trốn và tẩu tán tang vật. Vào khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, khi Sơn xuất hiện tại khu vực xóm Sen 2, xã Kim Liên, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ 10,35 gam ma túy đá. 
 
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng Phan Hoàng Sơn và Nguyễn Văn Phúc theo đúng quy định của pháp luật.
 
Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 24/10 vừa qua, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn và Đảng ủy, UBND xã Kim Liên đã tổ chức lễ trao thưởng, động viên Ban Công an xã Kim Liên. Tại buổi lễ, lãnh đạo xã Kim Liên cũng bày tỏ sự phấn khởi bởi từ khi lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã thực sự phát huy hiệu quả, thể hiện tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống ma túy, góp phần bảo vệ bình yên cho nhân dân.
.

THU THỦY

.