Thứ Hai, 26/10/2020, 08:56 [GMT+7]

Dự án kè đá gần 5 tỉ đồng chưa bàn giao đã hư hỏng

(Congannghean.vn)-Đó là dự án kè bờ sông Lam, đoạn qua thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương có tổng mức đầu tư gần 5 tỉ đồng. Tuy nhiên, điều đáng nói là dự án này hiện chưa được nghiệm thu, bàn giao nhưng đã bị hư hỏng rất nghiêm trọng, đá sụt, giằng bị nứt, gãy...
Bờ kè đá sông Lam có giá trị đầu tư gần 5 tỉ đồng                      chưa làm xong đã hư hỏng
Bờ kè đá sông Lam có giá trị đầu tư gần 5 tỉ đồng chưa làm xong đã hư hỏng
Tìm hiểu của phóng viên được biết, Dự án bờ kè chống sạt lở trên sông Lam (đoạn qua địa bàn xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) có giá trị đầu tư gần 5 tỉ đồng, là một hạng mục thuộc Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An có tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự án là vốn vay của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và một phần vốn đối ứng Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PNTT) quản lý. Dự án do Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 10/2018, do liên danh Công ty TNHH Hòa Hiệp và Công ty Sông Đà 4 đảm nhận thi công, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9/2021.
 
 Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian vừa qua, trên tuyến kè đá bờ sông Lam thuộc dự án này đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, sụt lún, nứt gãy.... Ghi nhận thực tế tại công trình cho thấy, những thông tin phản ánh trên là hoàn toàn có cơ sở, cụ thể bờ kè chưa bàn giao nhưng đã bị sụt lún, nứt gãy nhiều điểm, cát xói mòn ngay bên dưới dầm bê tông. Bên cạnh đó, do bị nước chảy xói mòn ở bên dưới dầm nên một lượng lớn đá bị cuốn trôi, nằm lổm ngổm dọc bờ kè…, đến nay phía đơn vị thi công vẫn chưa có biện pháp khắc phục... Người dân địa phương cho hay, tình trạng hư hỏng này xuất hiện vào thời điểm giữa tháng 10/2020, khi mực nước sông Lam dâng cao khiến bờ kè xuất hiện tình trạng sụt lún, nứt gãy.
Trả lời báo chí về tình trạng hư hỏng bờ kè, ông Phạm Đình Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp (trụ sở tại TP Vinh, Nghệ An) xác nhận, có việc hư hỏng tại hệ thống kè chống sạt lở phần hạ lưu. “Khu vực thi công kè toàn là cát nên khi có mưa, nước chảy dễ gây sạt lở. Hiện, chúng tôi đã cho đổ đá ở khu vực đó để cuối năm triển khai lại”, ông Hạnh lý giải.
 
Về phía chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Hào, Giám đốc Ban Quản lý dự án NN&PTNT Nghệ An (NAPMU) cũng xác nhận việc hư hỏng bờ kè đá sông Lam, thuộc Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An và cho biết: “Hạng mục kè này do Công ty TNHH Hòa Hiệp thi công, được đầu tư khoảng 4,9 tỉ đồng. Chúng tôi đã đi kiểm tra, khi nào hết lũ lụt, nắng ráo sẽ yêu cầu nhà thầu sửa chữa lại”.
 
Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An tại Công trình đầu mối (gói thầu xây lắp + thiết bị công trình đầu mối và gia cố thượng, hạ lưu - PV) bao gồm các hạng mục: Đập Bara Đô Lương, kè thượng hạ lưu đập, cống Tràng Sơn và thiết bị; nhà quản lý và các công trình phụ trợ khác… Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần đảm bảo cung cấp đủ nước cho hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. Tuy nhiên, đang trong giai đoạn thi công nhưng hạng mục bờ kè đá đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, sụt lún là một điều đáng lo ngại, cần được chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.
.

V. Thành

.