Thứ Bảy, 12/09/2020, 12:42 [GMT+7]

Quế Phong: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 100 người dân

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 11/9, Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong phối hợp với Ban Tư pháp thị trấn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 100 người dân trên địa bàn.
Thượng úy Thái Ngọc Sơn - Trưởng Công an thị trấn Kim Sơn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.
Thượng úy Thái Ngọc Sơn - Trưởng Công an thị trấn Kim Sơn tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.
Các đại biểu và đông đảo người dân thị trấn Kim Sơn tham dự Hội nghị.
Các đại biểu và đông đảo người dân thị trấn Kim Sơn tham dự Hội nghị.
 
Huyện Quế Phong nói chung, thị trấn Kim Sơn nói riêng là địa bàn miền núi, vùng biên giới xa xôi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Người dân đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế. Ðể góp phần nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của người dân trên địa bàn, lực lượng Công an thị trấn Kim Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật mới, chú trọng đến 3 nội dung quan trọng là Luật Cư trú, Luật Hộ tịch và Luật Hòa giải cơ sở… 
Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Theo đó, tại Hội nghị, các cán bộ, chiến sỹ Côn an thị trấn cùng Ban Tư pháp xã đã tuyên truyền, phổ biến các nội dung có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của công dân như: Quyền cư trú; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú… ; các thủ tục hành hành chính gồm: Giấy khai sinh; kết hôn; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch… 
 
Đặc biệt, để góp phần giải quyết kịp thời, từ gốc những mâu thuẫn, xích mích, các tranh chấp trong gia đình, cộng đồng dân cư, lực lượng Công an thị trấn đã phổ biến rõ hơn, sâu hơn về Luật Hòa giải cơ sở. Nhằm góp phần củng cố tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân; ý thức phòng ngừa, hạn chế nảy sinh hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời làm giảm bớt khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện của nhân dân, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của nhân dân và Nhà nước.
 
Thông qua buổi tuyên truyền, gần 100 người dân thị trấn đã tiếp cận, nhận thức rõ hơn, sâu hơn về Luật Cư trú, Luật Hộ tịch và Luật Hòa giải cơ sở. Từ đó nâng cao nhận thức, sự hiểu biết về pháp luật, giúp nhân dân bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
 
Để pháp luật thực sự đi sâu vào cuộc sống, đến với 100% người dân trên địa bàn, Thượng úy Thái Ngọc Sơn – Trưởng Công an thị trấn Kim Sơn cho biết: Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ vơ tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân trên địa bàn, chủ động đưa ra những giải pháp, cách làm hay, đa dạng và hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp cho nhân dân nâng cao nhận thức, sự hiểu biết pháp luật, tích cực thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.
.

Quang Phong

.