Thứ Bảy, 27/06/2020, 07:45 [GMT+7]

Bắt đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm từ Lào về Việt Nam

(Congannghean.vn)-Vi Văn Vương là 1 “đầu nậu” chuyên nhập động vật quý hiếm từ Lào về Việt Nam rồi mang đi tiêu thụ để kiếm lời bất chính. Tuy nhiên, “đi đêm lắm có ngày gặp ma”, mới đây, y đã bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang…
Đối tượng Vi Văn Vương và tang vật bị thu giữ
Đối tượng Vi Văn Vương và tang vật bị thu giữ
Vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 23/6, tại khu vực thuộc bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình, Đội 2, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu, Công an xã Châu Bình phá thành công 1 chuyên án, bắt quả tang 1 đối tượng vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm được quy định tại Điều 244, Bộ luật Hình sự.
 
Trước đó, vào đầu tháng 5/2019, thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, CBCS Đội 2, Phòng CSMT phát hiện có một số đối tượng “đầu nậu” nhập động vật nguy cấp quý hiếm từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, hình thành 1 đường dây vận chuyển “hàng cấm” xuyên quốc gia. Qua điều tra, xác minh, đối tượng cầm đầu trong đường dây trên là Vi Văn Vương (SN 1988) trú tại bản Kẻ Móng, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. 
 
Sau khi củng cố các thông tin, chứng cứ liên quan, Phòng CSMT Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển trên. Các CBCS thuộc Đội 2, Phòng CSMT được tung vào cuộc, cắt cử đến các địa bàn có vị trí tiếp giáp với Lào để theo dõi nhằm bắt quả tang hành vi phạm tội của Vương cùng số tang vật liên quan.
 
Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2020 đến nay, các tuyến đường biên giới, cửa khẩu bị lực lượng chức năng kiểm soát, phong tỏa do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính vì vậy, đường dây vận chuyển hàng cấm trên đã phải tạm dừng hoạt động. Đến đầu tháng 6/2020, khi các cửa khẩu, đường biên được thông thương trở lại, Ban chuyên án nhận định Vương cũng sẽ tiến hành thiết lập lại đường dây nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật của mình. 
 
Sau hơn 3 tuần mật phục, theo dõi, đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/6, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu và Công an xã Châu Bình bắt quả tang Vi Văn Vương khi y đang vận chuyển “hàng” là động vật nguy cấp quý hiếm đi tiêu thụ tại khu vực thuộc bản Kẻ Nâm, xã Châu Bình. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ số tang vật gồm: 2 cá thể sơn dương có trọng lượng 53 kg; 11 cá thể dúi và 4 cá thể chồn có tổng trọng lượng 17,2 kg cùng 1 chiếc xe máy BKS 37G1-001.68 mà y dùng để vận chuyển số hàng cấm trên.
 
Hiện, vụ việc đang được Phòng CSMT Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu và Công an xã Châu Bình tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ.
.

Quang Phong

.