Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201810/giet-nguoi-do-nguyen-nhan-xa-hoi-co-xu-huong-giam-818898/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201810/giet-nguoi-do-nguyen-nhan-xa-hoi-co-xu-huong-giam-818898/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giết người do nguyên nhân xã hội có xu hướng giảm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 15/10/2018, 14:52 [GMT+7]

Giết người do nguyên nhân xã hội có xu hướng giảm

(Congannghean.vn)-Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở nên trong năm 2018, số vụ án giết người trên địa bàn tỉnh Nghệ An có xu hướng giảm; đặc biệt, số vụ giết người do nguyên nhân xã hội giảm hơn 50%.

Đối tượng Phạm Văn Quý bị đưa ra xét xử về tội danh giết người
Đối tượng Phạm Văn Quý bị đưa ra xét xử về tội danh giết người

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an Nghệ An, tình hình tội phạm giết người trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian gần đây có chiều hướng giảm. Theo đó, năm 2017 xảy ra 27 vụ giết người; trong đó có 19 vụ giết người do nguyên nhân xã hội, 1 vụ giết người cướp tài sản, 7 vụ giết thân nhân. Tuy nhiên, năm 2018, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên số vụ giết người đã giảm một cách đáng kể. Trong năm xảy ra 18 vụ giết người; trong đó có 10 vụ giết người do nguyên nhân xã hội, 7 vụ giết thân nhân và 1 vụ giết người cướp tài sản.

Qua số liệu thống kê và kết quả công tác điều tra cho thấy, phần lớn các vụ giết người xảy ra đều xuất phát từ những mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày. Điển hình, đêm 29/7/2018, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH nhận được tin báo của Công an huyện Yên Thành với nội dung: Trên địa bàn thị trấn Yên Thành xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên khiến anh Thái Hữu Bảo (SN 1997) trú tại xóm 3, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành tử vong. Sau vài giờ tập trung điều tra, Công an huyện đã bắt giữ Hoàng Đình Nghĩa (SN 1993) trú tại xóm Vạn Thành, xã Long Thành, huyện Yên Thành về hành vi giết người. Theo lời khai của đối tượng, trong lúc chở bạn gái đi dạo, Nghĩa gặp xe của Bảo. Do Bảo lạng lách và có ý trêu ghẹo bạn gái của mình nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Nghĩa đã dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực và lưng khiến Bảo tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 29/11/2017, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, đối tượng Phạm Văn Quý (19 tuổi) trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông đã lạnh lùng ra tay sát hại bạn gái rồi tự tử nhưng bất thành. Theo đó, vào khoảng thời gian trên, Quý điều khiển xe máy chở em P.T.H. (17 tuổi) trú tại xã Bồng Khê, cùng huyện vào Vườn Quốc gia Phù Mát chơi. Tại đây, H. đã chủ động chia tay vì Quý thường xuyên bài bạc và vay tiền nặng lãi. Cho rằng, người yêu phản bội mình nên Quý cầm dao dọa giết H. hòng níu kéo. Tuy nhiên, H. vẫn đứng dậy bỏ đi. Thấy vậy, Quý liền cầm dao đâm liên tiếp vào người khiến H. gục tại chỗ. Sau đó, Quý kéo xác H. giấu vào bụi cây rồi rời khỏi hiện trường. Khi điều khiển xe máy ra khu vực cầu gần Quốc lộ 7, Quý nhặt mảnh chai vỡ tự gây thương tích vào tay, bụng, cổ, trán rồi lội xuống sông tự tử nhưng trôi khoảng 20 m thì tự bơi lên bờ.

Trước tình trạng số vụ giết người do nguyên nhân xã hội trong những năm trước có xu hướng gia tăng nên ngay từ những ngày đầu năm 2018, Công an Nghệ An đã tập trung phòng ngừa, ngăn chặn và kéo giảm loại tội phạm này. Theo đó, Công an tỉnh đã giao cho Công an các đơn vị, địa phương làm nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đặc biệt, các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phòng, tổ tự quản phải tăng cường nắm tình hình để giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn trong nhân dân, không để mâu thuẫn kéo dài dẫn đến xảy ra các vụ án mạng.

.

Nhật Minh

.