Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/giet-nguoi-chi-vi-mau-thuan-tren-song-818410/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/giet-nguoi-chi-vi-mau-thuan-tren-song-818410/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giết người chỉ vì mâu thuẫn trên sông - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 12/10/2018, 00:01 [GMT+7]

Giết người chỉ vì mâu thuẫn trên sông

(Congannghean.vn)-Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong quá trình đánh bắt cáy ở khu vực bãi bồi thuộc xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên mà từ 1 nông dân hiền lành, chân chất, Trần Văn Hoa đã vướng vào vòng lao lý với tội danh “Giết người”.

 Đối tượng Trần Văn Hoa
Đối tượng Trần Văn Hoa

Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về Trật tự xã hội (TTXH) Công an Nghệ An cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hoa (SN 1984) trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 1/10/2018, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH nhận được tin báo của Công an huyện Hưng Nguyên với nội dung: Sáng cùng ngày, anh Hồ Đức Trỗi (SN 1994) và Trần Văn Định (SN 1987) cùng trú tại xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên đi thuyền ra sông Lam để đóng cọc, thả lưới bắt rươi thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người đang bắt cáy gồm 3 người đàn ông và 3 người phụ nữ. Một trong số những người này dùng kích điện đánh cá dí vào người anh Trỗi rồi cả nhóm đánh thuyền bỏ chạy theo hướng ngược dòng sông Lam. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Trỗi đã tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng cử 1 tổ công tác có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên, Công an xã Hưng Nhân truy xét “nóng” đối tượng gây án, đồng thời 1 tổ công tác khác phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định được nhóm đối tượng gây án là người ở xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Hưng Nguyên đã phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an xã Liên Minh tiến hành rà soát tất cả các thuyền bè đánh cá trên địa bàn xã Liên Minh có đặc điểm tương tự như mô tả của nhân chứng.

Chỉ sau nửa ngày truy xét, đến chiều 1/10, Tổ công tác đã xác định được lai lịch cụ thể của 6 đối tượng nghi vấn, gồm: Trần Văn Hoa (SN 1984), Hồ Thị Hoài Thu (SN 1997), Trần Văn Lĩnh (SN 1970), Nguyễn Thị Thư (SN 1976), Trần Văn Sinh (SN 1964) và Trần Thị Linh (SN 1971), tất cả đều trú tại thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ. Sau đó, Tổ công tác đã tiến hành triệu tập 6 đối tượng này về trụ sở UBND xã Liên Minh để đấu tranh, làm rõ. Tuy nhiên, đối tượng Trần Văn Hoa đã bỏ trốn. Từ lời khai của 5 đối tượng và những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Tổ công tác đã xác định đối tượng gây ra cái chết của anh Trỗi chính là Trần Văn Hoa.

Công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng xác định được nơi Hoa lẩn trốn là nhà em gái ở xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH đã phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên, Công an xã Liên Minh, Công an huyện Đức Thọ triển khai 2 tổ công tác, 1 tổ xuống nhà Hoa để vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú, 1 tổ đến xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang để truy bắt Hoa. Đến khoảng 7 giờ ngày 2/10, biết không thể lẩn trốn, Hoa đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hoa khai nhận: Vào sáng 1/10, Hoa cùng vợ là Hồ Thị Hoài Thu và 4 người còn lại đi trên 3 chiếc thuyền ra khu vực bãi bồi thuộc xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên để bắt cáy. Lúc này, nhóm của anh Trỗi đang bắt rươi ở đây. Thấy nhóm của Hoa vào khu vực do mình thầu để bắt cáy nên anh Trỗi cùng với anh Thọ (chưa xác định tên tuổi cụ thể) quay về lấy thuyền máy ra đuổi 3 thuyền của nhóm Hoa. Sau khi lời qua tiếng lại, anh Trỗi dùng 1 cọc gỗ đánh Hoa, Hoa cũng tìm cọc gỗ định đánh lại nhưng do cọc gỗ bị mục nên gãy. Sau đó, Hoa lấy vợt kích điện chọc về phía anh Trỗi, đồng thời dùng chân giẫm để nối điện từ kích vào vợt khiến anh Trỗi bị điện giật ngã xuống thuyền. Thấy vậy, nhóm của Hoa đánh thuyền bỏ chạy về nhà, còn anh Trỗi chết trên đường đi cấp cứu.

Hiện, vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Như Phương

.