Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201609/chua-xu-ly-hinh-su-vu-me-chong-chem-con-dau-13-nhat-699832/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201609/chua-xu-ly-hinh-su-vu-me-chong-chem-con-dau-13-nhat-699832/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chưa xử lý hình sự vụ mẹ chồng chém con dâu 13 nhát - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 20/09/2016, 15:00 [GMT+7]

Chưa xử lý hình sự vụ mẹ chồng chém con dâu 13 nhát

(Congannghean.vn)-Xác nhận với phóng viên, ông Nguyễn Bá Anh, Trưởng Công an xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ mẹ chồng chém nàng dâu xảy ra trên địa bàn, do là người cùng nhà nên hai bên đã thống nhất thỏa thuận dân sự, tiến hành hòa giải. Công an xã Đức Thịnh cũng giao trách nhiệm cho mẹ chồng phải đưa con dâu đi bệnh viện kiểm tra, nếu có vấn đề về sức khỏe thì bà này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Con dao bà Nuôi dùng chém con dâu và biên bản hòa giải sự việc
Con dao bà Nuôi dùng chém con dâu và biên bản hòa giải sự việc

Trước đó, sáng 12/9, bà Đặng Thị Nuôi (SN 1948) và con dâu là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1985), cùng trú tại thôn Quang Hòa, xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ xảy ra cãi vã với nhau, sau đó dẫn đến xô xát. Bà Nuôi sau khi “ăn thua” không được, bức xúc quá nên đuổi chị Thảo ra khỏi nhà. Bị mẹ chồng vô cớ đuổi, chị Thảo đã cự cãi, cho rằng “đất này là đất của cụ cố” nên kiên quyết không đi.

Tức tối, bà Nuôi vớ lấy con dao chém liên tiếp vào người chị Thảo, sau đó túm tóc đập đầu chị này vào tường. Khi hai mẹ con đang giằng co thì rất may, chồng chị Thảo đi làm về, chứng kiến sự việc nên đã vào can ngăn, sau đó đưa vợ lên trạm y tế xã băng bó vết thương.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Thảo đã làm đơn trình báo Công an xã đề nghị vào cuộc. Tại cơ quan Công an, khi tiến hành hòa giải, chị Thảo bức xúc “tố” bị mẹ chồng đối xử tệ bạc rất nhiều lần. Thương chồng, thương con nên nhiều lần chị đã giấu và không muốn làm lớn chuyện. Tuy nhiên, “con giun xéo lắm cũng quằn”, đến lúc mẹ chồng cầm dao chém và đuổi ra khỏi nhà thì chị Thảo quyết “vùng lên”, làm lớn chuyện mong được cơ quan Công an giải quyết.

Được biết, trong lần xô xát này, bà Nuôi đã chém chị Thảo 13 nhát dao, trong đó 8 nhát bà này thực hiện bằng sống lưng dao, 5 nhát chém bằng lưỡi dao, gây thương tích cho chị Thảo tại vùng đầu, tay và chân.

Hiện, vụ việc đã được hòa giải thành công, tuy nhiên sau khi kiểm tra sức khỏe và giám định pháp y, nếu chị Thảo tổn hại về sức khỏe và đủ yếu tố xử lý hình sự, vụ việc sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Thiện Thành

.