Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201511/huyen-con-cuong-truy-quet-khai-thac-vang-trai-phep-khu-vuc-rung-phong-ho-647873/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201511/huyen-con-cuong-truy-quet-khai-thac-vang-trai-phep-khu-vuc-rung-phong-ho-647873/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Truy quét khai thác vàng trái phép khu vực rừng phòng hộ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 20/11/2015, 09:03 [GMT+7]
Huyện Con Cuông

Truy quét khai thác vàng trái phép khu vực rừng phòng hộ

(Congannghean.vn)-Thời gian gần đây, trên địa bàn một số xã của huyện Con Cuông xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép, gây tác động đến môi trường, tiềm ẩn nguy hiểm tới tính mạng con người và ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản. Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND huyện vừa huy động các lực lượng chức năng tổ chức truy quét tại các điểm “nóng” khai thác vàng trái phép và đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng ra khỏi địa bàn.

Qua tìm hiểu của phóng viên, sau các đợt ra quân tổng lực truy quét các đối tượng ở các tỉnh khác vào địa bàn các xã Châu Khê, Bình Chuẩn, Lạng Khê khai thác vàng trái phép vào các năm 2013, 2014, thực trạng này đã tạm lắng.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại các khe sâu của xã Lạng Khê thuộc khu vực rừng phòng hộ, nhiều đối tượng từ tỉnh Thái Nguyên đã vào địa bàn “móc nối” với người địa phương mang theo các phương tiện, máy móc để khai thác vàng. Việc khai thác trái phép diễn biến phức tạp, gây mất ANTT và bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng tới môi trường, đặc biệt là làm biến đổi dòng chảy tự nhiên, gây sạt lở đất.

Các đối tượng tổ chức khai thác không theo quy luật nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đồng thời bố trí người cảnh giới các tuyến đường vào vùng khai thác, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc bắt quả tang.

Khu lán trại và các vật dụng liên quan đến việc khai thác vàng trái phép
Khu lán trại và các vật dụng liên quan đến việc khai thác vàng trái phép

Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện Con Cuông đã báo cáo tình hình và đề xuất phương án kiểm tra, ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng phòng hộ.

Ngày 10/11/2015, Công an huyện đã thành lập tổ công tác gồm 9 thành viên do các CBCS Đội CSGT-TT,  Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Con Cuông và Công an xã Lạng Khê trực tiếp vào hiện trường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép.

Vào khoảng 12 giờ cùng ngày, tại khu vực khe Khố, xã Lạng Khê, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang sinh hoạt tại khu lán trại, gồm Diệp Văn Lý (SN 1996) trú tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Moong Văn Tân (SN 1993) trú tại bản Tân Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Tại lán trại sinh hoạt, có các thiết bị dùng để đào đãi vàng, gồm 2 máy nổ, 1 cối xay, 1 tủ điện, 1 đầu nén, 1 bình hơi, cuốc, xẻng, các vật dụng sinh hoạt khác và một số lượng lớn các nhu yếu phẩm; hiện trạng khai thác vàng là 1 hố khoét sâu vào lòng núi.

Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận: Khoảng từ tháng 8/2015, các đối tượng được Diệp Văn Tám trú tại xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thuê vào khu vực xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An khai thác vàng. Tại đây có khoảng 10 đối tượng sinh hoạt tại chỗ và tách biệt với bên ngoài. Việc khai thác vàng được thực hiện bằng cách sử dụng các loại công cụ lao động kết hợp với các thiết bị, máy móc được đối tượng vận chuyển vào.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, đồng thời đẩy đuổi các đối tượng trên ra khỏi khu vực rừng phòng hộ; tháo dỡ, phá hủy số máy móc, thiết bị, khu lán trại và các vật dụng liên quan đến khai thác vàng trái phép.

Sau đó một ngày, vào lúc 10 giờ ngày 11/11, tổ công tác phát hiện một điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực thuộc khe Tậu, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, với nhiều đường hầm khoét sâu vào lòng núi.

Thời điểm kiểm tra, các đối tượng không có mặt. Tại hiện trường có 2 khu lán trại sinh hoạt, một số máy móc, thiết bị dùng để đào, đãi vàng… Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc; đồng thời tháo dỡ, phá hủy số máy móc, thiết bị, khu lán trại và các vật dụng liên quan đến việc khai thác vàng trái phép.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết: Sau khi các lực lượng chức năng huyện Con Cuông vào cuộc quyết liệt để chấn chỉnh hoạt động khai thác vàng trái phép, gần đây, tại một số xã lại tái diễn tình trạng trên. Việc khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng phòng hộ Con Cuông là hành vi vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy hiểm cho chính các đối tượng khai thác. Do đó, thời gian tới, Công an huyện sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng có giải pháp quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng trên, trả lại môi trường ổn định, an toàn cho địa phương.

.

Xuân Thống

.