Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201501/ghi-nhan-tuan-dau-dong-loat-ra-quan-giai-toa-hanh-lang-atgt-tren-toan-tinh-van-con-hoi-hot-580494/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201501/ghi-nhan-tuan-dau-dong-loat-ra-quan-giai-toa-hanh-lang-atgt-tren-toan-tinh-van-con-hoi-hot-580494/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vẫn còn hời hợt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 19/01/2015, 08:57 [GMT+7]
Ghi nhận tuần đầu đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang ATGT trên toàn tỉnh

Vẫn còn hời hợt

(Congannghean.vn)-Ngày 10/1, tại TP Vinh, UBND tỉnh tổ chức lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2015. Hoạt động này nhằm từng bước chấn chỉnh và tiến tới kìm giữ TNGT, các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh vốn có những diễn biến phức tạp trong thời gian qua.
 
Sau lễ ra quân, các địa phương trong toàn tỉnh đã tiến hành giải tỏa hành lang ATGT đồng loạt tại các huyện, thành, thị. Tuy nhiên, qua đánh giá của Ban ATGT tỉnh và ghi nhận của P.V, sau gần 1 tuần thực hiện, ngoài một số địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thì vẫn còn nhiều huyện, thành, thị chưa thực hiện quyết liệt và thiếu đồng bộ, trách nhiệm, thậm chí không thực hiện.
Sau ngày ra quân, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vi phạm                                hành lang ATGT ở nhiều địa phương vẫn còn diễn ra
Sau ngày ra quân, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè vi phạm hành lang ATGT ở nhiều địa phương vẫn còn diễn ra
Chưa đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm
 
Bước sang năm 2015, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và thành phố, TP Vinh đã thực hiện ra quân đồng loạt trên tất cả các phường, xã. Theo ghi nhận của P.V, trong những ngày qua, các địa phương trên toàn thành phố đã chấp hành nghiêm Công điện 34, 35 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các phường, xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ra quân quyết liệt trong việc giải tỏa hành lang ATGT, vỉa hè, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. 
 
Ông Phan Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Quy tắc đô thị thành phố cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, ngay trong ngày 10/1, Đội đã ra quân giải tỏa hành lang ATGT. Sau 1 ngày ra quân, đã phối hợp với lực lượng chức năng các phường, xã tháo dỡ biển quảng cáo, mái che… sai quy định trên các tuyến đường. Nhằm duy trì hiệu quả, tránh tình trạng các hộ kinh doanh tiếp tục tái lấn chiếm vỉa hè, lực lượng chức năng sẽ chia thành nhiều đợt giải tỏa trên tất cả các tuyến đường từ nay  đến 25/3/2015. Theo đó, 5 đoàn công tác liên ngành sẽ thực hiện tuần tra, xử lý hành vi vi phạm hành lang ATGT 3 lần/tuần. Riêng Đội Quy tắc đô thị phường, xã sẽ thường trực hàng ngày để giải quyết dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm. 
mặc dù các địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang ATGT, tuy nhiên việc giải tỏa vẫn còn hời hợt, thiếu kiên quyết
Mặc dù các địa phương trong toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân giải tỏa hành lang ATGT, tuy nhiên việc giải tỏa vẫn còn hời hợt, thiếu kiên quyết
Riêng các huyện như Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TX Hoàng Mai đều chưa có động thái quyết liệt trong việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT. Mặc dù, các địa phương đều đã tổ chức lễ ra quân nhưng sau đó, vẫn chưa có chuyển biến tích cực và đang dừng lại ở tính hình thức. Ở huyện Diễn Châu, lâu nay, tại các ngã 3, ngã 4, vẫn còn tình trạng người dân lấn chiếm hành lang Quốc lộ 1A để buôn bán. Tại huyện Quỳnh Lưu, việc ra quân giải toả hành lang ATGT mới chỉ diễn ra "rầm rộ" ở thị trấn Cầu Giát nhưng nhìn chung chưa dứt điểm. Ở TX Hoàng Mai, vẫn còn tồn tại các biển quảng cáo chôn cố định trên hành lang ATGT. Riêng huyện Thanh Chương còn không tổ chức lễ ra quân phát động Năm An toàn giao thông theo chỉ đạo của tỉnh.
 
Trong khi đó, ở các địa phương dọc các tuyến QL48, QL7A, QL46, nhiều huyện, thị đã chỉ đạo các địa phương tiến hành giải tỏa hành lang ATGT, nhưng nhìn chung vẫn chưa đồng bộ và thiếu quyết liệt. Tình trạng họp chợ cóc bên đường; hành lang vỉa hè bị lấn chiếm khi căng lều bạt, biển quảng cáo, dựng các mặt hàng kinh doanh tràn lan lấn chiếm vỉa hè theo quy định vẫn còn tái diễn. Ban ATGT tỉnh cho biết, sau đợt kiểm tra, các tổ sẽ báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh để nghiêm khắc phê bình những địa phương thiếu trách nhiệm, chưa triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc giải tỏa vi phạm hành lang ATGT, xem đây là một trong những tiêu chí theo dõi thi đua năm 2015.
 
Xử lý trách nhiệm người đứng đầu huyện, xã, xóm 
 
Sau gần 1 tuần ra quân (10 - 15/1), Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 327/UBND-NC gửi Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Ban ATGT tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị xã và các đơn vị liên quan về việc tăng cường giải tỏa lấn chiếm hành lang ATGT. Theo đó, tại Báo cáo số 10 ngày 16/1 của Ban ATGT tỉnh cho thấy, ở nhiều địa phương triển khai công tác giải toả việc lấn chiếm hành lang ATGT, vỉa hè đô thị còn chậm, thiếu quyết liệt nên vẫn tái diễn tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè để bày bán hàng, kinh doanh, đặt biển quảng cáo... gây ách tắc giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn cao.
 
Để giải quyết tình trạng trên, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính quyền cấp xã, xóm đồng loạt ra quân, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các lực lượng, biện pháp để giải toả lấn chiếm hành lang ATGT, vỉa hè, lòng đường; đảm bảo đường thông, hè thoáng phục vụ nhân dân vui Tết, đón xuân.
 
Lãnh đạo cấp huyện, xã phải trực tiếp phụ trách giải toả từng tuyến đường, địa bàn, kiên quyết không để tình trạng tái lấn chiếm; nghiêm cấm việc cho thuê vỉa hè để kinh doanh dịch vụ, bán hàng rong và quảng cáo. Đồng thời, báo cáo kết quả giải tỏa đợt 1 về UBND tỉnh trước ngày 30/1/2015. Sau thời gian này, nếu địa phương nào thiếu tinh thần trách nhiệm để tình trạng tái lấn chiếm, vi phạm hành lang ATGT xảy ra nhiều thì Chủ tịch UBND cấp huyện, xã và xóm trưởng phải chịu xử lý về trách nhiệm.
.

Xuân Thống

.