Chủ Nhật, 01/11/2020, 18:13 [GMT+7]

Công an huyện Anh Sơn giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa bão

(Congannghean.vn)-Do ảnh hưởng của cơn bão số 9 gây ra, xác định địa bàn xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn bị thiệt hại nặng nề nhất, ngày 31/10, Lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn đã huy động hơn 50 đồng chí cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên chi đoàn xuống địa bàn xã giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão. Tham gia có đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện; Thượng tá Bùi Khắc Tiến, Phó Trưởng Công an huyện.

 
 
Công an huyện Anh Sơn giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão
Công an huyện Anh Sơn giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão

Tại đây, lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ Công an huyện đã giành trọn vẹn 1 ngày để giúp  giáo viên,  phụ huynh và học sinh trường mầm non dọn dẹp bùn đất, rác thải trong nhà trường; giúp đỡ một số hộ nhà dân dọn dẹp do bị sạt lở, ngập lụt. Ngoài ra, Công an huyện Anh Sơn còn hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả tại trụ sở làm việc UBND xã Cao Sơn.

Tặng quà cho các hộ gia đình bị sạt lở do cơn bão số 9 gây ra.
Tặng quà cho các hộ gia đình bị sạt lở do cơn bão số 9 gây ra.

Trong ngày, đoàn Công an huyện đã thăm hỏi, động viên và tặng 3 suất quà cho 03 hộ gia đình bị sạt lở do cơn bão số 9 gây ra. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ Công an huyện Anh Sơn đã tổ chức quyên góp, thăm hỏi tặng quà động viên cho một số gia đình bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 9.

Những hoạt động  đầy ý nghĩa trên đã nhận được những tình cảm tốt đẹp, quý mến và biết ơn từ cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cao Sơn, qua đó,  góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Tranh thủ ăn nhẹ buổi trưa tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra
Tranh thủ ăn nhẹ buổi trưa tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra


                                                                                     

.

Phan Tuyết