Thứ Tư, 28/10/2020, 16:29 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát kinh tế trao hơn 200 suất quà cho người dân vùng lũ

(Congannghean.vn)-Trong 2 ngày 26/10 và 27/10 (Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Nghệ An) đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao quà ủng hộ cho một số địa phương chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình. 
 
Trong thời gian vừa qua, tại nhiều tỉnh thành khu vực miền Trung mưa lũ đã xảy ra liên tiếp gây thiệt hại về người và tài sản cho người dân. Để giúp đỡ phần nào những mất mát, đau thương của đồng bào miền Trung, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An đã chung tay, kêu gọi các nhà hảo tâm để quyên góp ủng hộ những gia đình gặp nạn. 
 
Qúa trình phát động, đơn vị đã tiếp nhận hơn 200 triệu đồng tiền từ việc quyên góp của các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị và các nhà hảo tâm. Sau khi chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân, vào sáng ngày 26/10 đoàn thiện nguyện của Phòng Cảnh sát kinh tế do đồng chí do đồng chí Thượng tá Ngô Sỹ Hà – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế làm Trưởng đoàn đã trực tiếp vào vùng lũ ở huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh để trực tiếp động viên, chia sẻ với người dân. Đoàn đã đến trực tiếp các gia đình bị ảnh hưởng do trận lũ vừa qua và trao hơn 50 suất quà bằng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân trên địa bàn. Các hộ dân được nhận quà đợt này là những hộ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và những người neo đơn bị thiệt hại nặng trong đợt lũ lụt vừa qua. 
 
Tiếp đó, đoàn đến UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để trao các suất quà cho các gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt. Hơn 100 suất quà gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm được các cán bộ, chiến sỹ trao tại UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Một số trường hợp hoàn cảnh quá khó khăn, đoàn trực tiếp đến nhà để trao tận tay các phần quà cho gia đình.
 
Rời UBND huyện Lễ Thủy, đoàn đã ghé vào Trường nầm non Lộc Thủy, xã An xá, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để trao quà cho các thầy cô và các em học sinh tại trường. Sau khi nhận được những móm quà đoàn từ thiện Phòng Cảnh sát kinh tế đại diện nhà trường xã cho biết: Các cô rất xúc động và biết ơn đến đoàn từ thiện, đây cũng là đoàn từ thiện đầu tiên nhớ đến các cô và các em nhỏ để tặng quà. Cầm những móm quà trên tay các cô đã xúc động rơi nước mắt không nói nên lời. Thay mặt nhà trường các cô xin cảm ơn tấm lòng của các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế đã vượt quảng đường xa xôi đến tận nơi trao quà hỗ trợ cho các em học sinh. Những suất quà tuy không lớn nhưng đã góp phần tiếp thêm động lực để thầy cô và các cháu nhỏ vượt qua khó khăn trước mắt để trở lại trường.
 
Rời Trường nầm non Lệ Thủy đoàn đã đến thắp hương nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tặng quà một số hộ gia đình bị ảnh hưởng do lũ lụt gần nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cũng trong chuyến đi này, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình anh Hoàng Văn Đức, chị Ngô Thị Thơm  (thôn 3 Thanh Tân, xa Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là hoàn cảnh rất thương tâm khi hai con trai của anh bị lật thuyền khi đi tránh lũ vào ngày 18/10 vừa qua. Ngoài ra, Đoàn còn đi thắp hương cho liệt sỹ Trương Văn Thắng (SN 1989, Công an xã biên giới Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) hi sinh khi đi cứu dân. 
 
Đây cũng là hoạt động hết sức ý nghĩa đang được các cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế nhằm chung tay cùng chính quyền và nhân dân các tỉnh miền trung vượt qua thiên tai lũ lụt. 
 
Một số hình ảnh trao quà 
Niềm vui của bà con vùng lũ khi được nhận quà ở xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Niềm vui của bà con vùng lũ khi được nhận quà ở xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Đồng chí làm Trưởng đoàn cùng một số nhà hảo tâm đã trực tiếp vào vùng rốn lũ xã UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để trực tiếp động viên, chia sẻ với người dân.
Đồng chí Thượng tá Ngô Sỹ Hà – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế làm Trưởng đoàn cùng một số nhà hảo tâm đã trực tiếp vào vùng rốn lũ xã UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để trực tiếp động viên, chia sẻ với người dân.
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế giúp chính quyền địa phương UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả sau lũ lụt.
Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát kinh tế giúp chính quyền địa phương UBND xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình khắc phục hậu quả sau lũ lụt.
Một số trường hợp hoàn cảnh quá khó khăn, đoàn trực tiếp đến nhà để trao tận tay các phần quà cho gia đình.
Một số trường hợp hoàn cảnh quá khó khăn, đoàn trực tiếp đến nhà để trao tận tay các phần quà cho gia đình.
Đoàn đã tới thắp hương tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn đã tới thắp hương tại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đoàn thắp hương cho liệt sỹ Trương Văn Thắng (SN 1989, Công an xã biên giới Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) hi sinh khi đi cứu dân.
Đoàn thắp hương cho liệt sỹ Trương Văn Thắng (SN 1989, Công an xã biên giới Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) hi sinh khi đi cứu dân.
Đoàn đã tới thắp hương cho hai cháu bé là anh em ruột, tử nạn của gia đình anh, chị bị lật thuyền khi đi tránh lũ vào ngày 18/10.
Đoàn đã tới thắp hương cho hai cháu bé là anh em ruột, tử nạn của gia đình anh, chị bị lật thuyền khi đi tránh lũ vào ngày 18/10.

 

.

Cao Loan

.