Chủ Nhật, 19/07/2020, 10:11 [GMT+7]

Giúp đỡ trẻ đi lạc về với gia đình

(Congannghean.vn)-Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An  vừa bàn giao một trường hợp trẻ đi lạc về với gia đình.

Trong lá thư cảm ơn Công an huyện Quỳnh Lưu, bà Hồ Thị Hợi, xóm 7, xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu, bà của cháu Hồ Xuân Phương bày tỏ sự xúc động khi được các đồng chí Công an xã Quỳnh Bảng tìm thấy cháu trai của mình.

Cháu Hồ Xuân Phương (Sn 2009) bỏ nhà đi vào chiều ngày 14/7 khiến gia đình vô cùng lo lắng. Mặc dù đã đi tìm ở xung quanh xóm nhưng gia đình vẫn không tìm thấy cháu bé. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác Công an xã Quỳnh Bảng phát hiện thấy cháu bé đi lang thang trên đường có biểu hiện mệt mỏi. Tổ công tác đã đưa cháu Phương về trụ sở Công an xã nghỉ ngơi và mua đồ ăn cho cháu bé. Do bỏ nhà đi trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên cháu bé có biểu hiện mệt mỏi, sức khỏe yếu, không nhớ địa chỉ nhà mình. Sau khi thăm hỏi, tổ công tác đã liên lạc chính quyền các địa phương để tìm kiếm, xác nhận thông tin về cháu bé. Sau một ngày tìm kiếm, Công an xã Quỳnh Bảng đã liên lạc được với gia đình và đưa bé bàn giao cho gia đình.

Bé Phương có hoàn cảnh hết sức éo le, hiện nay bé đang sống với bà nội và bố.
 

Công an bàn giao cháu bé cho gia đình
Công an bàn giao cháu bé cho gia đình

 

.

Huyền Thương