Thứ Ba, 21/07/2020, 10:18 [GMT+7]

Ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 trở về từ Nga

Bản tin lúc 6h ngày 21/7 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 12 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đây là những trường hợp trở về từ Nga và tất cả được được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
 
Với 12 ca mắc mới này, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 396.
 
Các trường hợp nói trên liên quan đến chuyến bay VN5062 từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 17/7.
 
Trong  số 12 bệnh nhân, có 4 người (3 nam, 1 nữ, độ tuổi từ 25-53) sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay tại Nam Định.
 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 19/7 nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, mẫu được gửi tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm tham chiếu, kết quả xét nghiệm ngày 20/7 cho thấy có 4 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.
 
Hiện cả 4 bệnh nhân nói trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.
 
8 trường hợp còn lại (có 7 nam, 1 nữ, độ tuổi từ 24-41) sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Ninh Bình, được lấy mẫu xét nghiệm tại Ninh bÌnh. Kết quả xét nghiệm ngày 19/7 cho thấy có 8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.
 
Hiện cả 8 bệnh nhân nói trên được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.
 
Như vậy đến nay, cả nước đã có 396 ca mắc COVID-19, trong đó có 256 ca nhiễm là các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài về và được cách ly ngay.
 
Còn tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 21/7, Việt Nam đã qua 96 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
 
Theo Tiểu Ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này đã có 360/396 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm  90,9% tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta. Đặc biệt, Việt Nam không có ca nào tử vong do COVID-19.
 
Cũng theo Tiểu Ban Điều trị, tính đến sáng 21/7, trong 36 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 31 bệnh nhân dương tính với virus SARS CoV-2.
 
Trước diễn biến dịch bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp với hơn 14,8 triệu ca mắc nên chúng ta phải tiếp tục siết chặt quản lý các tuyến biên giới, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng và giữ vững thành quả chống dịch "đã 96 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng".
 
Mặc dù Việt Nam vẫn tiếp tục ghi nhận các ca/chùm ca bệnh mới tuy nhiên các ca bệnh đều từ nước ngoài về và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh không có khả năng lây lan ra cộng đồng.
 
Vì vậy, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với "nhiệm vụ kép", vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch COVID-19, cương quyết không để dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, biên giới phải được kiểm soát tốt.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.