Thứ Năm, 23/04/2020, 19:45 [GMT+7]

Tiếp tục xảy ra lốc xoáy tại địa bàn huyện Kỳ Sơn

(Congannghean.vn)-Sau mưa đá xảy ra ngày 21/4, rạng sáng 23/4 tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An lại tiếp tục xuất hiện lốc xoáy.

Trao đổi với congannghean.vn trong chiều tối 23/4, ông Lương Văn Ngam – Chủ tịch UBND xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn cho biết, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 23/4, trên địa bàn xã Keng Đu đã xuất hiện nhiều trận giông lốc. Thời gian xảy ra lốc xoáy lúc đêm khuya đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn.

Thời gian xảy ra lốc xoáy lúc đêm khuya đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn.
Thời gian xảy ra lốc xoáy lúc đêm khuya đã gây nhiều thiệt hại cho người dân trên địa bàn.

Theo thống kê sơ bộ, giông lốc đã làm tốc mái nhiều hộ nhà dân, ảnh hưởng hoa màu. Thiệt hại nặng nề nhất là trạm xá xã Keng Đu, bị tốc mái hoàn toàn 1 dãy nhà.

Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ Ankhẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 21/4, một trận mưa đá cũng xuất hiện tại thị trấn Mường Xén và xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn), gây thiệt hại ít nhất 30 ha hoa màu và lúa của người dân bị gãy đổ; hàng chục ngôi nhà bị thủng mái, hư hỏng.

Trạm xá xã Keng Đu, bị tốc mái hoàn toàn 1 dãy nhà.
Trạm xá xã Keng Đu, bị tốc mái hoàn toàn 1 dãy nhà.

 

.

Văn Hậu