Thứ Sáu, 27/12/2019, 15:41 [GMT+7]

Thăm hỏi gia đình nạn nhân vụ lật thuyền trên sông Hoàng Mai

(Congannghean.vn)-Ngày 27/12/2019, Chi đoàn Đội CC&CNCH số 9, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Hương tại Tổ dân phố Yên Hợp, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai (người vợ trong vụ lật thuyền khiến hai bố con đuối nước thương tâm trên sông Hoàng Mai ngày 18/12 vừa qua).

Gia đình chị Nguyễn Thị Hương có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn, nhiều năm là hộ nghèo bền vững, sinh sống trong căn nhà cũ nát, anh chị chủ yếu làm nghề nông nuôi 4 đứa con nhỏ; người con trai đầu sinh năm 1999 bị hở hàm ếch bẩm sinh nên đi xin việc không ai nhận; cô con gái thứ 2 hiện đang học lớp 9 trường THCS Mai Hùng bị bệnh tim, đi học thường xuyên bị ngất ở trường, người con trai thứ 3 đang học lớp 8, cô con gái út 4 tuổi (là nạn nhân đuối nước).

Gia cảnh chị Hương rất éo le
Gia cảnh chị Hương rất éo le

Cách đây khoảng 5 năm, anh Hoàng chồng chị Hương bị tai nạn giao thông khiến liệt cánh tay phải. Giờ đây gia đình mất đi người chồng, người cha trụ cột chính, mất đi đứa con nhỏ, một mình chị Hương phải gồng gánh, xoay sở nuôi con ăn học hết sức vất vả, người con trai thứ 3 đang học trở thành trụ cột gia đình. Chi đoàn Đội CC&CNCH số 9 đã thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ phần nhỏ kinh phí động viên chị và gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau thương.

Trước đó, vào hồi 16 giờ 04 phút ngày 18/12/2019, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH nhận tin báo có 02 nạn nhân bị đuối nước trên sông Hoàng Mai thuộc phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm xảy ra sự cố, 7 người đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ di chuyển trên sông thì bất ngờ chiếc thuyền bị lật, 5 người bơi được vào bờ an toàn, 2 người bị đuối nước. Các nạn nhân là anh Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1973) và con gái anh là cháu Nguyễn Thị Kim Thúy (sinh năm 2015) đã được Đội CC&CNCH số 9 trục vớt thi thể vào 18 giờ cùng ngày.

Thăm hỏi động viên gia đình chị Hương vượt qua hoạn nạn
Thăm hỏi động viên gia đình chị Hương vượt qua hoạn nạn
Hỗ trợ gia đình trong thời điểm khó khăn
Chi đoàn Đội CC&CNCH số 9 hỗ trợ phần nhỏ kinh phí động viên chị và gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau thương.
Căn nhà của chị Hương
Căn nhà của chị Hương


 

.

Chu Minh