Thứ Hai, 30/12/2019, 09:19 [GMT+7]
Phòng Tham mưu Công an tỉnh

Mang Tết sớm đến với đồng bào nghèo

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng thư kêu gọi của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An về việc CBCS chung tay ủng hộ “Tết vì người nghèo 2020”, phòng Tham mưu Công an tỉnh vừa tổ chức chuyến thiện nguyện tại 2 địa bàn Quỳ Hợp và Quỳ Châu.

Đoàn đã tặng 170 suất quà cho học sinh 2 trường TH Châu Lộc (Quỳ Hợp) và trường TH Châu Thuận (Quỳ Châu)
Đoàn đã tặng 170 suất quà cho học sinh 2 trường TH Châu Lộc (Quỳ Hợp) và trường TH Châu Thuận (Quỳ Châu)

Theo đó, trong 2 ngày 27 - 28/12, đoàn CBCS Phòng Tham mưu phối hợp Công ty TNHH Văn Minh do đồng chí Trung tá Trần Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dẫn đầu đã có chuyến hành trình đến với các em học sinh, bà con nhân dân 2 xã Châu Lộc (Quỳ Hợp) và xã Châu Thuận (huyện Quỳ Châu). Đây là 2 địa bàn nằm cách xa trung tâm, đời sống của bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn đặc biệt là điều kiện học tập của các em học sinh.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân nhất là các em học sinh, dịp này đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho các hoàn cảnh đặc biệt, các hộ ngèo trên địa bàn. Thay mặt đoàn, Trung tá Trần Anh Tuấn chia sẻ với những khó khăn của bà con đồng thời động viên bà con khắc phục khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Dịp này, đoàn đã trao tặng 40 suất quà gồm chăn ấm, gạo, bánh kẹo và các nhu yếu phẩm cho các gia đình hộ nghèo. Đoàn cũng đã tổ chức tặng 170 phần quà áo ấm cho các em học sinh tại 2 ngôi trường Tiểu học Châu Lộc (Quỳ Hợp) và trường Tiểu học Châu Thuận (Quỳ Châu). Tổng trị giá quà tặng là hơn 40 triệu đồng.

Niềm vui của gia đình khi nhận được quà
Niềm vui của gia đình khi nhận được quà
Đoàn đã trao tặng 40 suất quà cho các gia đình hộ nghèo
Đoàn đã trao tặng 40 suất quà cho các gia đình hộ nghèo

Dịp này, Phòng Tham mưu Công an tỉnh cũng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống mua bán người cho bà con nhân dân 2 xã. Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã cung cấp các kiến thức cơ bản, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để bà con nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống mua bán người
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống mua bán người

Thượng úy Đặng Thị Thủy, Bí thư Chi đoàn phòng Tham mưu cho biết: "Đây là hoạt động của đơn vị thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao, hỗ trợ bà con có một cái Tết đầy đủ, tươm tất và ý nghĩa hơn”.

.

H.T

.