Thứ Sáu, 24/05/2019, 10:19 [GMT+7]
Quảng Bình

Một ngày kinh hoàng, 5 học sinh đuối nước thương tâm

(Congannghean.vn)-Ngày 23/5, tại 2 huyện miền núi Tuyên Hóa và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 5 em học sinh tử vong. Đa số các em là học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở.

Cụ thể vào khoảng 13h ngày (23/5), 2 em Hồ Thị Ánh Tuyết, học sinh lớp 3, và Hồ Thị Kim Yên (học sinh lớp 1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) rủ nhau xuống tắm tại khu vực thượng nguồn sông Gianh. Trong lúc tắm, 2 em nhỏ này đã bị đuối nước dẫn đến tử vong. Thi thể của 2 nạn nhân sau đó đã chính quyền và người dân đưa lên bờ.

Người thân thẫn thờ bên thi thể 2 học sinh đuối nước tại huyện Minh Hóa
Người thân thẫn thờ bên thi thể 2 học sinh đuối nước tại huyện Minh Hóa

Được biết, thời tiết những ngày này do trời nắng nóng nên các em thường rủ nhau đi tắm sông. Mẹ của 2 em Tuyết và Yên đều lên rẫy trồng sắn, trồng khoai mưu sinh qua ngày nên ở nhà không ai chăm sóc, quản lý các em. Bố 2 em đều đi làm thuê ở xa, gia cảnh nghèo khó. Trước cái chết bất ngờ của 2 nữ sinh này, cả bản làng đều bàng hoàng, đau xót.

Trước đó,  tại địa bàn xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra vụ đuối nước khiến 3 em học sinh chết thương tâm. Cụ thể, khoảng 9h sáng ngày 23/5, sau khi dự lễ tổng kết năm học tại Trường trung học cơ sở Thanh Thạch, một nhóm gồm 8 học sinh đã rủ nhau ra sông Gianh, đoạn qua thôn 2, xã Thanh Thạch để tắm.

Một vụ đuối nước khác xảy ra tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình khiến 3 em học sinh tử vong
Một vụ đuối nước khác xảy ra tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình khiến 3 em học sinh tử vong

Trong lúc tắm, 3 em học sinh nữ đã không may bị đuối nước, nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân đã đổ ra sông để cứu, tuy nhiên khi vớt được lên bờ cả 3 em đã tử vong. Danh tính nạn nhân xấu số gồm: Nguyễn Thị Hà Trang, Nguyễn Cẩm Ly và Nguyễn Thị Hường, cùng sinh năm 2007, đang là học sinh lớp 6 tại Trường THCS Thanh Thạch.

Người thân ôm đầu gào khóc bên thi thể 2 học sinh đuối nước
Người thân ôm đầu gào khóc bên thi thể 2 học sinh đuối nước

Ông Đoàn Mạnh Toàn, Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đây là vụ tai nạn đau lòng vì các em đều ở độ tuổi còn nhỏ. Nghe tin con mất, bố mẹ các em, người thì làm thuê làm mướn ở Gia Lai, Hà Nội, Kom Tum.. vội vàng bắt xe đò về quê lo hậu sự. Đáng chú ý gia cảnh em Nguyễn Thị Hường, bố mẹ em này sinh được 9 người con thì có đến 4 người chết vì bị điện giật, tai nạn giao thông.. Các em đều sinh ra trong gia đình thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo nhưng học lực năm nào cũng đạt loại khá. Theo ông Toàn, hiện trên địa bàn xã đang thiếu nước sạch để sinh hoạt nên hầu hết bà con đều tìm ra sông Gianh để tắm.

Rất đông người dân tập trung hỗ trợ gia đình nạn nhân
Rất đông người dân tập trung hỗ trợ gia đình nạn nhân

 

.

Văn Đỉnh