Thứ Năm, 23/05/2019, 14:58 [GMT+7]

Nhận diện sinh vật ngoại lai xâm hại

Ngay sau khi loài tôm càng đỏ hay còn gọi là tôm hùm đất được đưa vào Việt Nam tiêu thụ làm thực phẩm tại một số địa phương, Bộ NN&PTNT đã có công văn hỏa tốc gửi các địa phương, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật dổi với các trường hợp vi phạm. 

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Bởi tôm càng đỏ là loài ngoại lai xâm hại, do vậy, việc kinh doanh, tiêu thụ loài này là vi phạm qui định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản. Vậy làm thế nào để nhận biết được đâu là sinh vật ngoại lai; công tác quản lí, kiểm soát cần phải được thực hiện như thế nào để có được những giải pháp phòng ngừa sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam? 
.

Nguồn: ANTV

.