Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201804/vet-truot-dai-cua-trum-ma-tuy-tung-3-lan-tron-trai-790952/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201804/vet-truot-dai-cua-trum-ma-tuy-tung-3-lan-tron-trai-790952/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vết trượt dài của 'trùm' ma túy từng 3 lần trốn trại - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 21/04/2018, 09:36 [GMT+7]

Vết trượt dài của 'trùm' ma túy từng 3 lần trốn trại

(Congannghean.vn)-Từng 3 lần trốn khỏi trại giam nên Phạm Văn Hùng (SN 1970) trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành có biệt danh là “Hùng trốn”. Mặc dù có “thâm niên” 20 năm ngồi tù, song y vẫn không chịu “cải tà quy chính” mà tiếp tục lún sâu vào con đường phạm tội. Đau đớn hơn, trong 1 thương vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Hùng đã đẩy đứa cháu ruột của mình vào vòng lao lý với mức án chung thân, còn y nhận án tử hình. 
3 bị cáo tại phiên tòa
3 bị cáo tại phiên tòa
 
“Trùm” ma túy với “thành tích” trốn trại
 
Năm 22 tuổi, Hùng vướng vòng lao lý với bản án 6 năm tù về 2 tội “Cướp tài sản công dân” và “Trộm cắp tài sản công dân”. Cuộc đời của y tiếp tục chuỗi ngày “ăn cơm tù, mặc áo số” khi liên tiếp 3 lần trốn trại. Trong thời gian trốn trại lần thứ 3, Hùng thực hiện 1 vụ cướp tài sản và bị bắt giữ ngay sau đó. Năm 1996, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Phạm Văn Hùng 15 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân” và 5 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”.
 
Giữa năm 2011, Hùng chấp hành xong án phạt tù. Song, với bản tính giang hồ, “ngựa quen đường cũ”, Hùng tiếp tục sa vào con đường phạm tội. Sau một thời gian tìm kiếm các mánh khóe làm ăn nhưng không thành, y quyết định gom toàn bộ vốn liếng cùng tiền 2 con gái ở nước ngoài gửi về để “buôn chuyến lớn”. 
 
Do có mối quan hệ từ trước, Hùng thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy với 1 người đàn ông tên May ở Lào. Hùng và May thống nhất thuê Lô Văn Sao (SN 1983, em vợ của May) trú tại xã Lục Dạ, huyện Con Cuông - 1 kẻ chuyên khai thác gỗ lậu, thông thạo địa hình trực tiếp giao tiền cho bên bán và nhận ma túy từ khu vực biên giới Việt - Lào, đưa vào sâu trong nội địa trước khi giao cho Hùng. Sau nhiều lần làm ăn trót lọt, thu về lợi nhuận lớn, tháng 6/2017, Hùng quyết định “buôn chuyến lớn”, đặt mua 20 bánh hêrôin, 1 kg ma túy đá và hơn 1 kg ma túy tổng hợp với giá 153.000 USD từ “bạn hàng” người Lào. Hùng trả trước 70.000 USD và 300 triệu đồng, số còn lại sẽ thanh toán sau khi bán được “hàng”.
 
Theo thỏa thuận giữa Hùng và May, ngày 30/9/2017, Sao đến khu vực biên giới Việt - Lào thuộc huyện Anh Sơn giao tiền và nhận ma túy từ một nhóm người Lào. Rạng sáng 1/10/2017, Phạm Văn Tùng (SN 1990, cháu ruột của Hùng) trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, được sự phân công của Hùng, phóng xe máy đến địa điểm mà Hùng và Sao thống nhất để nhận ma túy, đồng thời giao số tiền trên cho Sao. Sau đó, Hùng bảo Tùng vận chuyển số ma túy trên về xuôi bằng xe máy, còn Hùng sẽ điều khiển ôtô đi trước để cảnh giới. Tuy nhiên, khi đến địa phận xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Hùng và Tùng bị lực lượng Công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Ước tính số ma túy mà các đối tượng mua bán trị giá gần 3 tỉ đồng. Đối tượng Sao cũng ra cơ quan Công an đầu thú ngay sau đó. 
 
Cái giá phải trả
 
Ngày 11/4, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Phạm Văn Hùng, Phạm Văn Tùng và Lô Văn Sao về tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây lần thứ 2 phiên tòa được đưa ra xét xử công khai do lần trước bị hoãn vì người làm chứng và 1 luật sư không kịp đến dự phiên tòa. 
 
Khi HĐXX hỏi về thành tích cá nhân để làm căn cứ xem xét giảm nhẹ hình phạt, Phạm Văn Hùng trả lời: “Bản thân bị cáo liên tục đi tù nên không có thời gian phấn đấu”. Khi được nói lời sau cùng, y lí nhí: “Bị cáo biết tội của mình gây ra hậu quả nặng nề như thế nào rồi. Mong HĐXX cho bị cáo một cơ hội để sửa sai…”. Tuy nhiên, HĐXX phân tích, đây không phải là lần đầu tiên bị cáo phạm tội, mà trước đó, bị cáo đã từng 3 lần bị tòa tuyên án vì những hành vi phạm tội khác nhau và có 3 lần trốn khỏi trại giam. Ra tù, lẽ ra bị cáo phải biết hối lỗi, hoàn lương, trở thành trụ cột gia đình, đằng này lại tiếp tục sa vào con đường phạm tội, mua bán ma túy với số lượng lớn. Nghe những lời phân tích của HĐXX, bị cáo Hùng chỉ biết im lặng, cúi gằm mặt xuống…
 
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo hành vi vi phạm pháp luật của mình. HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, số lượng ma túy tham gia mua bán, vận chuyển rất lớn nên cần phải có mức án tương xứng. Xem xét toàn diện vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hùng, Lô Văn Sao tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Với tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Phạm Văn Tùng bị tuyên phạt tù chung thân. HĐXX vừa tuyên xong bản án, trong khi Tùng và Sao cúi mặt chực khóc vì hối hận về hành vi của mình thì Hùng lao lên phía trên, xô đổ bục khai báo, rồi la hét, chửi bới. Lực lượng Công an đã tiến hành khống chế, áp giải bị cáo về trại giam ngay sau đó. 
.

THU THỦY

.