Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/pha-chuyen-an-218d-ba-trum-cung-2-kg-ma-tuy-sa-luoi-785421/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/pha-chuyen-an-218d-ba-trum-cung-2-kg-ma-tuy-sa-luoi-785421/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phá chuyên án 218Đ, 'bà trùm' cùng 2 kg ma túy sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 18/03/2018, 09:12 [GMT+7]

Phá chuyên án 218Đ, 'bà trùm' cùng 2 kg ma túy sa lưới

(Congannghean.vn)-Nghiện ma túy lâu năm, Võ Thị Cam thường xuyên mua ma túy về để thỏa mãn cơn nghiện và bán lại cho các “đầu nậu”, con nghiện khác để kiếm lời. Hòng qua mặt lực lượng chức năng, với thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt, “bà trùm” này thường tự mình thực hiện các giao dịch mua bán, không qua trung gian. Tuy nhiên, mọi di biến động của thị đã lọt vào “tầm ngắm” của Công an huyện Thanh Chương. Trong một lần chọn quán karaoke của vợ chồng con gái để tiến hành giao dịch ma túy, Cam đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

 Đối tượng Võ Thị Cam
Đối tượng Võ Thị Cam

Ngày 15/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cho biết: Đơn vị vừa phá thành công Chuyên án mang bí số 218Đ, bắt giữ đối tượng Võ Thị Cam (SN 1964) trú tại số 16, đường Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay: Khối 8, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, bám địa bàn và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an huyện Thanh Chương phát hiện thời gian gần đây, một số đối tượng vãng lai qua lại địa bàn có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy dưới vỏ bọc từ địa phương khác về thăm quê. Kiên trì xác minh, kiểm tra các đầu mối nghi vấn, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an huyện xét thấy đối tượng Võ Thị Cam có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cụ thể, mặc dù sinh sống trong TP Hồ Chí Minh xa xôi nhưng Cam thường xuyên về thăm quê tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương.

Tiếp tục xác minh nhân thân, lai lịch các mối quan hệ liên quan và theo dõi di biến động của đối tượng, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy nhận định Cam có nhiều biểu hiện tàng trữ trái phép chất ma túy và đưa về tiêu thụ trên địa bàn. Trước tình hình trên, một mặt, Đội đã cắt cử 1 tổ công tác bám địa bàn 24/24 giờ; đồng thời chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định phương thức, quy luật hoạt động của đối tượng; cách thức giao dịch để đón lõng và bắt quả tang hành vi của đối tượng. Tuy nhiên, Cam là đối tượng cộm cán, hoạt động chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động để qua mặt lực lượng Công an nên đã ít nhiều gây khó khăn cho các trinh sát và điều tra viên của Đội.

Với quyết tâm bắt  giữ, xử lý đối tượng trước pháp luật, lãnh đạo Công an huyện đã quyết định thành lập Chuyên án mang bí số 218Đ, do Đại tá Lương Thế Lộc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện làm Trưởng ban; Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện làm Phó ban, cùng các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy nhanh chóng vào cuộc. Ngay sau khi thành lập Chuyên án, xuất phát từ việc đối tượng không chỉ thường xuyên qua lại các xã trong huyện mà sang cả huyện Đô Lương nên lãnh đạo Ban chuyên án đã chỉ đạo các thành viên nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Đô Lương và các lực lượng liên quan tiến hành rà soát các địa điểm mà đối tượng Cam thường lui tới…

Quá trình trinh sát, thu thập hồ sơ, tài liệu, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, vào hồi 14 giờ ngày 13/3/2018, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân và thông tin nghiệp vụ của các lực lượng liên quan, Ban chuyên án xác định Võ Thị Cam đang có mặt tại quán karaoke Venus (khối 8, thị trấn Đô Lương) do vợ chồng con gái Cam làm chủ có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Xác định thời cơ phá án đã đến, đồng thời để đảm bảo việc phá án thành công, không để đối tượng tẩu tán tang vật, Công an huyện Thanh Chương đã nhanh chóng chủ trì, phối hợp với Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đội CSGT số 3 - Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh và Công an huyện Đô Lương tổ chức vây bắt đối tượng; đồng thời, phân công một mũi trinh sát khác tiếp cận quán để loại trừ khả năng đối tượng dùng vũ khí “nóng”.

Nhận lệnh tấn công từ Ban chuyên án, các mũi trinh sát đồng loạt ập vào, bắt quả tang Võ Thị Cam đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 2 gói màu xanh chất màu trắng, nghi là hêrôin. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật đã được đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra, làm rõ. Kết quả trưng cầu giám định, chất màu trắng trên có trọng lượng 2 kg, là ma túy tổng hợp dạng đá.

Cơ quan Công an tiến hành giám định số ma túy
Cơ quan Công an tiến hành giám định số ma túy

Tại cơ quan Công an, trước các chứng cứ và tang vật không thể chối cãi, Cam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. “Bà trùm” này khai nhận, số hàng trên được thị lấy trong TP Hồ Chí Minh. Hiện, Chuyên án đang được tiếp tục mở rộng, điều tra và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Việc phá thành công Chuyên án 218Đ là thành tích đặc biệt xuất sắc của Công an huyện Thanh Chương, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT; được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, hướng tới đợt thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND, 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc…, Công an huyện Thanh Chương đang quyết tâm vượt qua khó khăn, tiếp tục lập thêm nhiều chiến công mới, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

.

Thu Thủy

.