Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/o-nhom-chuyen-trom-cap-tai-san-trong-nha-dan-785323/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/o-nhom-chuyen-trom-cap-tai-san-trong-nha-dan-785323/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trong nhà dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 17/03/2018, 08:12 [GMT+7]

Ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trong nhà dân

(Congannghean.vn)-Công an huyện Tân Kỳ cho biết, đơn vị vừa khám phá thành công Chuyên án 218T, triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp tài sản trong nhà dân gồm 3 đối tượng, do Trần Văn Công cầm đầu. Với thủ đoạn tinh vi và táo tợn, lợi dụng sơ hở lúc chủ nhà đi vắng, nhóm đối tượng này đã cạy cửa đột nhập vào nhà, lấy trộm nhiều tài sản có trị giá khoảng 180 triệu đồng tại địa bàn các huyện Tân Kỳ, Đô Lương, Nghĩa Đàn.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Tân Kỳ liên tục nhận được tin báo của nhiều bị hại về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, trộm cắp một số tài sản có giá trị như tiền mặt, điện thoại di động, máy tính xách tay, xe máy, tivi…. Qua các vụ việc cho thấy, các đối tượng thường hoạt động chủ yếu vào thời điểm giữa trưa và ban đêm, lợi dụng các hộ gia đình đi vắng, hoặc không khóa cửa cẩn thận, dùng các dụng cụ như búa, kềm cộng lực… phá khóa cửa, đột nhập vào nhà lục lọi lấy trộm tài sản. Điều này gây nên tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Trước tình hình đó, ngày 8/2/2018, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ đã giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy xác lập Chuyên án mang bí số 218T, với quyết tâm bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản. Ban chuyên án do Trung tá Trần Đình Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Thượng úy Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế  - Ma túy làm Phó ban và huy động toàn bộ điều tra viên, trinh sát viên của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế  - Ma túy tham gia phá án.

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp không ít khó khăn trong việc thu thập thông tin, tài liệu, bởi các đối tượng không để lại dấu vết gì tại hiện trường cũng như không có nhân chứng phản ánh về vụ việc. Tuy nhiên, với tinh thần đấu tranh tội phạm đến cùng, Ban chuyên án đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập thông tin, với quyết tâm đưa đối tượng ra ánh sáng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Quá trình điều tra, bước đầu Ban chuyên án đã tiến hành soát xét tất cả các đối tượng có tiền án, tiền sự, các nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản trong và ngoài địa bàn; đồng thời, chỉ đạo các trinh sát phối hợp với Công an các xã, thị trấn, tổ chức lực lượng tuần tra, mật phục tại các tuyến đường, địa bàn có nhiều khả năng đối tượng sẽ lợi dụng hoạt động; đồng thời tuyên truyền cho quần chúng nhân dân biết để tự phòng ngừa.

Sau một thời gian điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên Trần Văn Công (SN 1991) trú tại xóm 4, xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, là đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và Nguyễn Viết Lạc (SN 1983) trú tại xóm 5, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, đối tượng có 5 tiền án liên quan đến tội danh trộm cắp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp tục sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, theo dõi di biến động của đối tượng, Ban chuyên án phát hiện 2 đối tượng này từng là bạn tù. Sau khi ra trại, không có nghề nghiệp ổn định, chúng thường xuyên tụ tập, có nhiều mối quan hệ rất phức tạp với một số đối tượng cộm cán, trong đó có quan hệ thân thiết với Bùi Xuân Tài (SN 1989) trú tại xóm 6, xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Ban chuyên án có đủ căn cứ chứng minh nhóm 3 đối tượng do Trần Văn Công cầm đầu chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn trong thời gian qua. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 12/2, Công an huyện Tân Kỳ quyết định phá án, tiến hành bắt giữ 3 đối tượng Trần Văn Công, Nguyễn Viết Lạc và Bùi Xuân Tài về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, các đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, nhóm đối tượng này đã gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị khoảng 180 triệu đồng. Cụ thể, vào khoảng 1 giờ ngày 28/1, khi đi đến cửa hàng điện thoại của anh Nguyễn Quốc Quang (SN 1981) trú tại thị trấn Đô Lương, quan sát xung quanh không có ai, Tài đứng ngoài cảnh giới, còn Công dùng kìm cộng lực cắt khóa rồi đột nhập vào cửa hàng lục soát, lấy trộm 28 chiếc điện thoại, 1 máy tính xách tay và 11 thẻ nhớ. 

Đến khoảng 11 giờ ngày 3/2, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Công cùng Lạc đột nhập vào nhà ông Vi Văn Biên (SN 1965) ở xóm Đồng Thờ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Trong đó, Lạc có nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới, còn Công dùng búa đập phá khóa cửa, đột nhập vào nhà lấy trộm 1 tivi nhãn hiệu Samsung 40inch, 1 điện thoại di động Oppo và 2,4 triệu đồng. Tiếp đó,  khoảng 11 giờ ngày 8/2, Lạc và Công đột nhập vào nhà anh Tăng Ngọc Thảo (SN 1975) ở khối 3, thị trấn Tân Kỳ lấy trộm 1 máy cưa.

Đáng chú ý, ngày 10/2, Lạc và Công đã thực hiện liên tiếp 2 vụ trộm cắp tài sản. Hồi 10 giờ ngày 10/2, Lạc đứng ngoài quan sát, còn Công giật cửa nhà chị Ngô Thị Yến ở xóm Khe Sài 1, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, đột nhập vào nhà lục soát. Sau đó, đối tượng cạy tủ gỗ trong nhà chị Yến thì phát hiện bên trong tủ có 1 chiếc ca táp. Công tiếp tục cạy phá khóa chiếc ca táp trên thì thấy 1 chiếc ví, bên trong có 12 triệu đồng. Đối tượng nhanh chóng lấy toàn bộ số tiền rồi cùng Lạc tẩu thoát.

Đến 14 giờ cùng ngày, 2 đối tượng đi qua nhà ông Bùi Văn Thạch (SN 1962) ở xóm 10, xã Nghĩa Bình thì phát hiện giữa sân nhà có 2 chiếc xe máy hiệu Exciter và Sirius. Thấy vậy, 2 đối tượng cùng bàn bạc lấy trộm chiếc xe Exciter của anh Đặng Văn Quang (SN 1997) trú tại xóm 10, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch, quan sát xung quanh vắng người, Lạc tiến lại gần chiếc xe Exciter dùng tay mở đấu khóa điện. Sau đó, Công dắt chiếc xe ra ngoài và cả 2 đối tượng cùng tẩu thoát. Đang trong quá trình đưa “chiến lợi phẩm” đi tiêu thụ thì bọn chúng bị lực lượng Công an bắt giữ.  

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Công, Nguyễn Viết Lạc và  Bùi Xuân Tài về tội danh trộm cắp tài sản. Với tinh thần mưu trí, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm trộm cắp tài sản, Công an huyện Tân Kỳ đã lập công xuất sắc, điều tra, khám phá thành công Chuyên án 218T, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, được lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền cũng như quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Hằng Nga

.