Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/thuc-hien-nghi-quyet-lien-tich-so-01-ve-quan-ly-giao-duc-con-em-trong-gia-dinh-khong-pham-toi-va-te-nan-xa-hoi-nang-cao-nhan-thuc-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-ngay-tu-moi-gia-dinh-753643/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201708/thuc-hien-nghi-quyet-lien-tich-so-01-ve-quan-ly-giao-duc-con-em-trong-gia-dinh-khong-pham-toi-va-te-nan-xa-hoi-nang-cao-nhan-thuc-phong-chong-toi-pham-te-nan-xa-hoi-ngay-tu-moi-gia-dinh-753643/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ mỗi gia đình - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 22/08/2017, 09:39 [GMT+7]
Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về 'Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội'

Nâng cao nhận thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ngay từ mỗi gia đình

(Congannghean.vn)-Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, bằng những cách làm sáng tạo, phù hợp, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh và Công an các cấp đã góp phần đáng kể trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho chị em trong việc vận động con em không vi phạm pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội (TNXH).

Công an huyện Quế Phong phối hợp với Công an xã Mường Nọc và cán bộ phụ nữ xuống tận thôn bản trao đổi về công tác phối hợp đảm bảo ANTT
Công an huyện Quế Phong phối hợp với Công an xã Mường Nọc và cán bộ phụ nữ xuống tận thôn bản trao đổi về công tác phối hợp đảm bảo ANTT

Từ công tác tuyên truyền…

Nhận thức được vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc quản lý, giáo dục con em, những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong việc quản lý, giáo dục, định hướng cho con em, xây dựng mỗi gia đình trở thành một pháo đài vững chắc trước sự tấn công của các loại TNXH.

Để công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH trở thành một phong trào rộng khắp, những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh xây dựng chương trình phối hợp hoạt động và ký kết triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT giữa Bộ Công an và Hội LHPN Việt Nam về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, lồng ghép với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào xây dựng “Khu dân cư 5 không”…

Trong các nội dung hoạt động, các cấp Hội phụ nữ luôn chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm ngay từ mỗi gia đình. Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như thông qua các tiết mục văn hoá - văn nghệ, tiểu phẩm, hội thi, tờ rơi, panô, áp phích, nói chuyện chuyên đề, chiếu phim, các buổi tọa đàm với chủ đề “Ước mơ ngày trở về”, “Vượt qua nỗi đau cái chết trắng”, “Bí quyết xây dựng gia đình hạnh phúc”…, đã từng bước nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về phòng, chống tội phạm (PCTP), TNXH cũng như trách nhiệm quản lý, giáo dục con em trong gia đình tránh xa các TNXH.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Hội đã tổ chức 10 lớp tập huấn tại tỉnh và 256 lớp tập huấn tại các địa phương, phổ biến những kiến thức liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm, mua bán người cho hơn 50.000 lượt cán bộ Hội, chủ nhiệm CLB, tuyên truyền viên nòng cốt thuộc các xã, phường. Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng huyện và các xã, thị trấn tổ chức 1.650 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 452.000 lượt người. Các cuộc mít tinh, giao lưu văn hoá - văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng ngừa tội phạm, TNXH cũng đã thu hút trên 20.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết đã tổ chức cung cấp cho cơ sở hơn 3.500 đĩa CD, 800 tờ rơi về giáo dục pháp luật, 85.000 cuốn bản tin “Phụ nữ Nghệ An” với 22 chuyên đề về sức khoẻ, đời sống, tuyên truyền về phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em… Với sự đa dạng về các hình thức tuyên truyền, giáo dục đã giúp chị em có ý thức chủ động trong công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình, cung cấp cho chị em những kiến thức về tâm sinh lý của trẻ vị thành niên; khuyến khích, vận động gia đình dành nhiều thời gian và sự quan tâm đến con cái trong việc học tập, sinh hoạt, quan hệ bạn bè…

...Đến xây dựng các mô hình

Cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN tỉnh đặc biệt coi trọng xây dựng các mô hình hoạt động PCTP và TNXH tại cơ sở, như: “Quản lý, giáo dục con em không phạm tội và vi phạm TNXH”, “CLB gia đình hạnh phúc”, “CLB phòng, chống TNXH”, “Phòng, chống mua bán người”, “CLB phụ nữ với pháp luật”, “CLB xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”. Qua các mô hình đã vận động và giúp đỡ được 674 người nghiện ma tuý cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; đỡ đầu, cảm hoá, giáo dục được 600 lượt trẻ em hư vi phạm pháp luật tiến bộ.

Điều đáng ghi nhận hơn cả là thông qua mô hình, đã nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của hội viên phụ nữ trong công tác quản lý, giáo dục con em. Tình trạng một bộ phận phụ nữ trước đây thường dùng bạo lực đối với con em; không quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ; bao che, bảo vệ  con em mình khi vi phạm pháp luật… nay đã giảm rõ rệt và có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Cùng với việc xây dựng mô hình trên, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã duy trì tốt hoạt động và nhân rộng các loại hình CLB. Đến nay, Hội có 2.226 CLB liên quan đến gia đình, 589 CLB chuyên đề phòng, chống TNXH, phòng, chống ma túy và mua bán người. Những CLB này được tổ chức sinh hoạt định kỳ với nhiều nội dung phong phú, đa dạng đã thu hút chị em tham gia sinh hoạt ngày một đông, qua đó góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Thông qua các CLB, nhiều chị em đã kịp thời cung cấp cho Công an những nguồn tin quan trọng về tội phạm và TNXH như: Mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc, trộm cắp… để cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an Nghệ An đã phối hợp với các cấp hội phụ nữ, các ngành tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết pháp luật cho quần chúng nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh PCTP tại khu dân cư, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH. Các hội viên Hội LHPN và nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng chục nghìn nguồn tin, giúp cơ quan Công an điều tra, làm rõ gần 3.000 vụ phạm tội về ma tuý, bắt gần 1.200 đối tượng, bắt và vận động đầu thú 800 đối tượng truy nã; tổ chức cai nghiện cho gần 5.400 lượt người nghiện ma tuý và tham gia quản lý, giáo dục trên 2.000 đối tượng tại xã, phường, thị trấn…

Có thể nói, việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH đã phần nào khẳng định tầm quan trọng của gia đình, cộng đồng, nhất là các bậc làm cha mẹ trong việc giáo dục thanh, thiếu niên. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 01 về “Quản lý con em trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH” và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Công an đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”; hướng dẫn hội viên phụ nữ nâng cao cảnh giác, đấu tranh với các loại tội phạm. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội Phụ nữ các cấp tích cực tuyên truyền trong các hội nghị, các kỳ sinh hoạt chi hội, sinh hoạt các CLB để nâng cao kiến thức hiểu biết về pháp luật cho chị em phụ nữ cũng như các kiến thức phòng, chống các TNXH như ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, góp phần tích cực đảm bảo ANTT và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

.

Cao Loan

.