Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201601/bai-rac-tu-phat-hanh-dan-655986/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201601/bai-rac-tu-phat-hanh-dan-655986/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bãi rác tự phát 'hành' dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 07/01/2016, 08:56 [GMT+7]

Bãi rác tự phát 'hành' dân

Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng bay kín một vùng như ong vỡ tổ. Đó là thực tế đang diễn ra hàng ngày tại bãi rác tự phát ở nghĩa trang Cồn Lim (vùng giáp ranh hai xã Thanh Lương và Thanh Dương, huyện Thanh Chương).

Từ thông tin phản ánh của người dân, chúng tôi tìm về xã Thanh Dương. Khi hỏi đường đến bãi rác tự phát ở nghĩa trang Cồn Lim, một người dân đã nhiệt tình chỉ dẫn hướng đi và nói rằng: “Các anh phải đeo khẩu trang bịt kín rồi hẵng vào đó, không có khẩu trang thì đừng vào, vì sẽ không chịu được mùi hôi thối đâu”. Trời mưa dầm dề khiến con đường dẫn vào bãi rác càng trơn trượt và lầy lội hơn. Dù đứng cách xa nhưng chúng tôi dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng những ngôi mộ bị rác thải đủ loại bao quanh, như rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, xác chết động vật…

Bãi rác tự phát tại nghĩa trang Cồn Lim                                        gây ô nhiễm môi trường
Bãi rác tự phát tại nghĩa trang Cồn Lim gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của những người dân sống gần bãi rác, mỗi lần đi ngang qua khu vực nghĩa trang Cồn Lim, họ như bị “tra tấn”, dù đã bịt kín khẩu trang để tránh mùi hôi thối, xú uế. Vào những ngày thời tiết nắng nóng, oi bức hay những hôm thay đổi thời tiết, người dân nơi đây càng khốn khổ vì mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên nồng nặc. Qua tìm hiểu được biết, vị trí này không phải là nơi quy hoạch bãi rác tập trung của các xã. Việc tập kết rác tại đây chỉ mang tính tự phát. Người dân nơi đây cho biết, do chính quyền địa phương không kiên quyết ngăn chặn ngay từ đầu nên dẫn đến việc hình thành một bãi rác “bất đắc dĩ” ở nghĩa trang Cồn Lim, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân trong vùng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nghĩa trang Cồn Lim nằm ở vị trí giáp ranh của hai xã Thanh Dương và Thanh Lương, được ngăn cách bằng một con mương nhỏ, nằm thấp hẳn xuống so với mặt bằng địa hình. Hiện nay, rác thải ngập tràn khiến nước mương đen ngòm, ô nhiễm nặng và bốc mùi rất khó chịu.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thanh Dương cho biết: Bãi rác tại nghĩa trang Cồn Lim được hình thành một cách tự phát và đã tồn tại cách đây hơn 5 năm. Không riêng gì bãi rác tại nghĩa trang Cồn Lim, thực trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Dương đang là vấn đề nan giải. Hiện nay, chính quyền địa phương cũng đã quy hoạch xây dựng khu rác thải tập trung rộng 500 m2 với dự toán 1 tỉ đồng và hiện đã xây xong phần móng.

.

Vinh Thành

.