Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201509/hon-18000-pham-nhan-duoc-dac-xa-633646/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201509/hon-18000-pham-nhan-duoc-dac-xa-633646/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 01/09/2015, 08:28 [GMT+7]

Hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá

(Congannghean.vn)-Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước đã ký Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 18.298 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá và đặc xá cho 225 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù cùng 16 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá. Hôm nay, ngày 31/8, đồng loạt tất cả các trại giam, trại tạm giam trên cả nước sẽ tiến hành công bố quyết định của Chủ tịch nước.

Hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9
Hơn 18.000 phạm nhân được đặc xá nhân dịp kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Theo số liệu của Hội đồng đặc xá Trung ương, trong đợt đặc xá dịp 2/9 năm nay, trong số 18.298 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, có 34 phạm nhân thuộc 7 quốc tịch nước ngoài (6 phạm nhân quốc tịch Lào, 1 phạm nhân quốc tịch Campuchia, 1 phạm nhân quốc tịch Thái Lan, 2 phạm nhân quốc tịch Australia, 16 phạm nhân quốc tịch Trung Quốc, 6 phạm nhân quốc tịch Malaysia, 2 phạm nhân quốc tịch Philippines).

Trong số phạm nhân được đặc xá trong đợt này, có 1.449 phạm nhân phạm tội về ma tuý, 2.188 phạm nhân phạm tội giết người, 1.365 phạm nhân phạm tội hiếp dâm, 2.651 phạm nhân phạm tội cướp và cướp giật tài sản, 505 phạm nhân phạm tội trộm cắp tài sản, 512 phạm nhân liên quan đến tội danh xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, 325 phạm nhân phạm tội liên quan đến chức vụ và hơn 9.000 phạm nhân phạm các tội hình sự khác. Đợt đặc xá lần này, không có tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia.

Thống kê của Bộ Công an, tuyệt đại đa số phạm nhân được đặc xá trong những năm qua đã có ý thức hoàn lương, hướng thiện, nhanh chóng tái hoà nhập với cộng đồng. Trong đó, nhiều người có cuộc sống ổn định, có người thành đạt và đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của xã hội. Số liệu khảo sát trong 10 năm (từ 2002 - 2012) cho thấy, 82,26% phạm nhân được đặc xá tha tù trở về có công ăn việc làm ổn định, chủ yếu là lao động giản đơn, dịch vụ với thu nhập từ 3 - 6 triệu đồng/tháng. Tỉ lệ tái phạm của phạm nhân được đặc xá, tha tù trung bình trong 10 năm là 3,03%, hiện đang có xu hướng giảm xuống mức dưới 1%.

Niềm vui ngày trở về của các phạm nhân được đặc xá (Ảnh tư liệu Trại giam số 6)
Niềm vui ngày trở về của các phạm nhân được đặc xá (Ảnh tư liệu Trại giam số 6)

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, sáng nay, các đơn vị Trại tạm giam Công an tỉnh và Trại giam số 3, Trại giam số 6 cũng tiến hành lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước để các phạm nhân được đặc xá sớm trở về, đón Tết độc lập cùng gia đình. Trong đó, Trại tạm giam Công an Nghệ An có 33 phạm nhân được hưởng đặc xá (trong tổng số 150 phạm nhân đang chấp hành án). Trại giam số 6 có số lượng phạm nhân được đặc xá nhiều nhất, với 395 trường hợp. Trại giam số 3 có 208 phạm nhân được trở về với gia đình và xã hội vào dịp Quốc khánh 2/9.

Để giúp những người lầm lỗi trở về không lạc lối, hội đồng giám thị các trại giam, trại tạm giam đã có nhiều việc làm thiết thực như mở lớp tái hòa nhập cộng đồng, liên hệ với các doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề để nhận những người lầm lỡ vào làm việc ngay sau thời gian chấp hành xong án phạt tù. Trong ngày công bố quyết định đặc xá, ngoài các chế độ được đảm bảo cho người được đặc xá theo quy định, nhiều đơn vị như Trại tạm giam Công an tỉnh, Trại giam số 3 cũng đã may thêm quần áo, thuê xe ôtô chở các phạm nhân không có người thân đón đến các điểm ga tàu, bến xe; đồng thời cung cấp lộ phí đi lại để phạm nhân về nhà một cách nhanh nhất.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàn, Giám thị Trại giam số 6 cho biết: “Công tác đặc xá là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội. Thông qua công tác này, sẽ giúp người lầm lỡ sớm nhận ra sai lầm của bản thân. Được trở về trước thời hạn, những người này sẽ nhận ra giá trị chân thực của cuộc sống và từng bước làm lại cuộc đời. Thực tế, có nhiều phạm nhân được đặc xá, sau khi trở về xây dựng cuộc sống mới đã quay trở lại trại giam để tri ân Ban giám thị và cán bộ quản giáo”.

.

Thiên Thảo

.