Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201508/nhung-nu-can-bo-cua-thon-ban-627540/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201508/nhung-nu-can-bo-cua-thon-ban-627540/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Những nữ cán bộ của thôn bản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 02/08/2015, 09:51 [GMT+7]

Những nữ cán bộ của thôn bản

(Congannghean.vn)-Họ, những người phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng được bà con tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ chốt của xã, thôn, bản. Phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực bản thân, “nói đi đôi với làm”, họ đã vận động thuyết phục bà con dân bản tin tưởng và ủng hộ. Từ cách vận động, tuyên truyền bà con đến cách xử lý các công việc lớn nhỏ của xã, của bản, những nữ cán bộ đều giải quyết một cách khéo léo và quyết đoán. Ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, có đến 11 cán bộ là nữ, từ người đứng đầu xã cho đến bí thư chi bộ, trưởng bản.

Buổi sinh hoạt của bản Bắc Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông diễn ra tại nhà văn hóa cộng đồng vào lúc xế chiều, khi người dân đã trở về nhà sau một ngày làm rẫy. Cuộc họp bình xét tiêu chuẩn hộ nghèo do nữ Trưởng bản Vi Thị Đại chủ trì, cùng tham gia là nữ Bí thư chi bộ Lô Thị Liên và các đoàn thể.

Chị Vi Thị Thể, Phó Chủ tịch HĐND xã và chị Lô Thị Liên, Bí thư Chi bộ                         bản Bắc Sơn (bên phải) thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chị Vi Thị Thể, Phó Chủ tịch HĐND xã và chị Lô Thị Liên, Bí thư Chi bộ bản Bắc Sơn (bên phải) thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Sau khi thông qua các tiêu chuẩn bình xét hộ nghèo, Trưởng bản giải thích cho bà con hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và giải thích cho họ hiểu các tiêu chuẩn của hộ nghèo, hộ cận nghèo để bình xét đúng đối tượng. Trước đây, những cuộc họp như thế này diễn ra rất lâu, bởi bình xét hộ nghèo là vấn đề tương đối phức tạp ở những địa phương vùng miền núi, nông thôn. Hầu hết bà con đều muốn gia đình thuộc diện hộ nghèo để được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, được cấp phát gạo. Nhưng gần 1 năm trở lại đây, cuộc họp bình xét hộ nghèo diễn ra không còn gay gắt, mang tính tranh giành nhau như trước.

Để thay đổi nếp nghĩ của bà con, trưởng bản, bí thư chi bộ đã phải đến từng nhà dân phân tích, giải thích cặn kẽ và thuyết phục nhiều lần để bà con nhận thức được không nên ỷ lại, trở thành gánh nặng cho Nhà nước mà phải biết vươn lên xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, các chị còn vận động bà con mạnh dạn vay vốn, mang cây, con giống về sản xuất, từng bước thoát nghèo. Nhờ sự kiên trì giải thích và quan trọng là “nói đi đôi với làm” ngay trong chính gia đình mình mà bà con đã dần nghe và tin theo cán bộ. Bản Bắc Sơn có 213 hộ, trong đó có 89 hộ nghèo. Những năm qua, đời sống nhân dân tương đối ổn định, thu hoạch vụ đông xuân đạt năng suất cao, không có hộ đói triền miên. Đặc biệt, có nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn viết đơn xin rút khỏi danh sách hộ nghèo như gia đình ông Vi Trung Lợi, các hộ người Đan Lai như gia đình bà La Thị Nguyệt...

Không chỉ vận động bà con vươn lên thoát nghèo mà tất cả mọi việc lớn nhỏ khác của thôn bản, những nữ cán bộ đều rất nhiệt tình, xông xáo. Với vai trò là người đứng đầu thôn, bản, bằng trách nhiệm của mình, các trưởng bản, bí thư chi bộ luôn gương mẫu đi đầu trong mỗi việc làm, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và bà con chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào, hoạt động của địa phương. Dù là nữ nhưng các chị không hề thua kém nam giới, thêm vào đó, vì sự tín nhiệm của bà con nên họ luôn cố gắng chứng minh năng lực của mình, được dân tin, dân yêu.

Bà Ngân Thị Hà, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn cho biết: “Xã Môn Sơn có 11 bản thì có 9 trưởng bản, bí thư chi bộ là nữ. Đó là chưa kể chị em còn nắm giữ các chức vụ ở các tổ chức, đoàn thể như hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn thanh niên... Họ được bầu, giữ các chức vụ hoàn toàn là do sự tín nhiệm của nhân dân, được nhân dân kính trọng và tin yêu. Phụ nữ làm cán bộ có những thế mạnh riêng như “dễ ăn, dễ nói”, “nói lọt tai đồng bào”. Tuy mềm mỏng nhưng họ cũng rất quyết đoán. Thực tế ở Môn Sơn, cán bộ nữ làm việc rất hiệu quả”.

Môn Sơn là vùng quê trù phú, giàu truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa, nơi đồng bào các dân tộc Thái, Đan Lai và Kinh đang ngày càng vươn lên xây dựng cuộc sống khởi sắc. Nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương nội đồng nên lúa xuân năm nay tăng trưởng tốt, đạt chất lượng, năng suất cao. Tất cả những thay đổi đó đều có sự đóng góp rất lớn của những nữ cán bộ, những người không kể ngày đêm, lặng lẽ, tận tụy với công việc.

.

Huyền Thương

.