Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201502/chu-trong-cong-tac-chinh-sach-xa-hoi-dip-tet-at-mui-2015-584927/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201502/chu-trong-cong-tac-chinh-sach-xa-hoi-dip-tet-at-mui-2015-584927/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chú trọng công tác chính sách xã hội dịp Tết Ất Mùi 2015 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 04/02/2015, 10:42 [GMT+7]

Chú trọng công tác chính sách xã hội dịp Tết Ất Mùi 2015

(Congannghean.vn)-Thành phố Vinh là thành phố đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Nghệ An với tổng diện tích tự nhiên 104 km2, dân số trên 30 vạn người với 25 đơn vị hành chính (16 phường và 9 xã). 
Lãnh đạo UBND TP Vinh tặng quà Tết cho gia đình có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán
Lãnh đạo UBND TP Vinh tặng quà Tết cho gia đình có công với cách mạng dịp Tết Nguyên đán
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, TP Vinh luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái, chăm lo cho các đối tượng người có công, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng xã hội khác mỗi khi Tết đến xuân về.
 
Để đảm bảo cho các đối tượng chính sách và người nghèo được hưởng một cái Tết đầm ấm, đầy đủ và ý nghĩa, ngay từ đầu tháng 12/2014, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan, các đơn vị trực thuộc thành phố, UBND các phường, xã chăm lo việc thăm hỏi chúc Tết gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo, trẻ em chịu nhiều thiệt thòi; tổ chức vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân tương ái, động viên, giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già không nơi nương tựa, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, giải quyết kịp thời, đúng chế độ về quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo theo quy định của Trung ương, của tỉnh và thành phố.
 
UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch  số 10/KH-UBND ngày 13/1/2015 về thực hiện chính sách lao động, thương binh và xã hội, người có công với cách mạng và đối tượng xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, trong đó phân công tổ chức thực hiện cho từng phòng, ban, đơn vị liên quan cấp thành phố và 25 phường, xã; Công văn số 174/UBND-LĐTBXH ngày 14/1/2015 về hướng dẫn thăm, tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2015.
 
Đến nay, đã chỉ đạo, triển khai chi trả trợ cấp thường xuyên tháng 1, tháng 2 cho 10.173 đối tượng người có công và 6.114 đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời trước Tết Nguyên đán. Trao quà cho người có công với cách mạng và thân nhân với tổng kinh phí 3.336.550.000 đồng. Trong đó, thành phố trích ngân sách 550.050.000 đồng tặng cho người tham gia kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương Kháng chiến và thân nhân người có công hưởng chế độ tuất từ trần. Cấp quà cho 540 hộ nghèo, 824 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 258.600.000 đồng, trong đó, trích ngân sách thành phố với số tiền 204.600.000 đồng. Chỉ đạo UBND các phường, xã cấp quà mừng thọ, chúc thọ cho 4.138 cụ trên 70 tuổi, với tổng trị giá 700.575.000 đồng.
 
Ngoài ra, thành phố còn tổ chức các đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm và tặng quà cho các đơn vị làm công tác chính sách xã hội, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số đơn vị, đối tượng và hộ được tặng quà là 129 trường hợp với kinh phí 171.500.000 đồng.
 
Phong trào xã hội hóa công tác chính sách xã hội được đẩy mạnh với sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hảo tâm trên địa bàn thành phố để người nghèo trên địa bàn đón Tết vui xuân đầy đủ, đầm ấm, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Đến nay, người nghèo thành phố đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ của các đơn vị. Đơn cử như Công ty Cổ phần AUSTDOOR Nghệ An trao 42 suất quà trị giá 42 triệu đồng, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Prudential, Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Secoin và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng, Tổng công ty Công trình giao thông 4 tặng 210 suất quà, trị giá 105.000.000 đồng.
 
Ngoài ra, trong chương trình giúp đỡ người dân nghèo ở xã Nhôn Mai, Mai Sơn, huyện Tương Dương, cán bộ và nhân dân thành phố đã ủng hộ số tiền 1.732.509.000 đồng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng (nhà ăn, nhà tắm, nhà bán trú, nhà vệ sinh) cho học sinh bán trú Trường THCS Nhôn Mai, THCS Mai Sơn. Quỹ người nghèo thành phố cũng hỗ trợ 100 hộ nghèo 2 xã Nhôn Mai, Mai Sơn số tiền 50 triệu đồng.
 
 Với sự vào cuộc của chính quyền thành phố, sự quan tâm của các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đóng trên địa bàn, các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố nói riêng và toàn tỉnh nói chung sẽ đón một cái Tết vui tươi, đầm ấm, đủ đầy và ý nghĩa; góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố.
.

P.V

.