Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201407/ngu-dan-ta-quat-cuong-khong-lui-buoc-truoc-su-hung-hang-ngang-nguoc-504508/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201407/ngu-dan-ta-quat-cuong-khong-lui-buoc-truoc-su-hung-hang-ngang-nguoc-504508/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ngư dân ta quật cường, không lùi bước trước sự hung hăng, ngang ngược - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/07/2014, 09:39 [GMT+7]

Ngư dân ta quật cường, không lùi bước trước sự hung hăng, ngang ngược

Chiều 2/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm Âu thuyền Thọ Quang - khu dịch vụ nghề cá và đóng tàu lớn nhất Đà Nẵng - và gặp gỡ, nói chuyện với các chủ tàu cùng những ngư dân vừa trở về từ vùng biển Hoàng Sa.
 
Đứng bên con tàu ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 26/5 tại vùng biển Hoàng Sa, được lai kéo vào bờ và đang được sửa chữa, Chủ tịch nước không giấu sự xúc động. “Tàu ta tuy nhỏ, nhưng ý chí của ngư dân ta quật cường, không bao giờ run sợ, lùi bước trước sự hung hăng, ngang ngược”. Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi đời sống của gia đình chủ tàu Huỳnh Thị Như Hoa và các ngư dân sau sự cố tàu bị đâm, đồng thời nhắc nhở chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để họ tiếp tục bám biển mưu sinh, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền đất nước.
 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà ngư dân Đà Nẵng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà ngư dân Đà Nẵng
Nghe tin Chủ tịch nước đến thăm, hàng trăm ngư dân đã có mặt tại trụ sở Hiệp hội Nghề cá Đà Nẵng. Ai cũng muốn bày tỏ với Chủ tịch nước sự bức xúc trước việc Trung Quốc thường xuyên ngăn cảnh, truy đuổi tàu của ngư dân ta hoạt động trong vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa trong mấy năm gần đây.
 
Ghi nhận những ý kiến của các chủ tàu cá, ngư dân Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Đảng, Nhà nước, Chính phủ luôn cảm thông, chia sẻ với những khó khăn mà bà con ngư dân đang phải đối mặt trong thời điểm hiện nay. Cả nước đang hướng về Hoàng Sa - Trường Sa và cả những bà con ngư dân ngày đêm bám biển, phối hợp cùng lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển bảo vệ chủ quyền biển đảo.
 
Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Bà con ngư dân chúng ta rất dũng cảm. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh và mong muốn bà con ngư dân chúng ta tiếp tục kiên cường vươn khơi, bám biển. Bám biển để phát triển kinh tế, bám biển để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”.
 
Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đã trao quà động viên, khích lệ cho 25 chủ tàu cá ở Đà Nẵng vừa trở về từ vùng biển Hoàng Sa.
 
Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước cũng đã gặp gỡ, tặng quà cho cán bộ, nhân viên kiểm ngư thuộc Chi đội Kiểm ngư số 3 đóng tại Đà Nẵng và thăm hỏi lực lượng Kiểm ngư của tàu KN 951 đang sửa chữa tại nhà máy X50 (Tổng Công ty Sông Thu). Chủ tịch nước đã biểu dương tinh thần quả cảm, mưu trí, chấp nhận gian khổ, hy sinh của lực lượng Kiểm ngư, làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chủ tịch nước cũng chia sẻ những khó khăn mà lực lượng Kiểm ngư đã và đang phải đối mặt.
 
Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý lực lượng kiểm ngư tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, mưu trí, kiên cường đấu tranh bảo vệ chủ quyền. “Trong thời gian tới, âm mưu độc chiếm biển Đông chưa thay đổi thì tình hình phức tạp, căng thẳng chưa thay đổi. Chính vì vậy, các đồng chí cần phải bình tĩnh hơn, mềm dẻo hơn, nhưng phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta” - Chủ tịch nước nhấn mạnh.
 
.

Nguồn: cand.com.vn