Thứ Sáu, 20/12/2019, 14:29 [GMT+7]
Công an TP Vinh

Quyết liệt đấu tranh, truy quét tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo

(Congannghean.vn)-Là một trong những địa bàn trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh nên công tác bảo đảm ANTT tại TP Vinh luôn được chú trọng. Đặc biệt, cùng với việc ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý, Công an TP Vinh đã triển khai quyết liệt việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về pháo.

Đối tượng và tang vật vi phạm về pháo bị Công an TP Vinh bắt giữ
Đối tượng và tang vật vi phạm về pháo bị Công an TP Vinh bắt giữ

Theo đó, sau khi có Công văn số 64/KH-UBND, Kế hoạch số 1525/CAT-PV01, lãnh đạo Công an thành phố đã quán triệt triển khai tới toàn thể CBCS, đảng viên trong toàn đơn vị. Riêng Công an TP Vinh đã chủ động xây dựng kế hoạch về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về pháo, cùng với kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã nghiêm túc thực hiện 2 kế hoạch trên; thường xuyên tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về pháo.

Tính đến ngày 16/12/2019, Công an TP Vinh đã phát hiện, bắt 22 vụ, 25 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về pháo. Trong đó, khởi tố 11 vụ, 12 đối tượng; xử lý hành chính 11 vụ, 13 đối tượng; thu giữ 318,23 kg pháo nổ, 1,6 kg thuốc pháo.

Điển hình như: Hồi 11 giờ ngày 28/10, tại khối 5, phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Đội Cảnh sát Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an TX Hoàng Mai phá Chuyên án 109P,  bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, gồm: Đàm Sỹ Tráng (SN 1985) và Trần Văn Hùng (SN 1991), đều trú tại phường Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai. Thu giữ 14 cối pháo loại 49 quả và 36 cối pháo loại 36 quả  với tổng trọng lượng 90 kg do Trung Quốc sản xuất, 3 ĐTDĐ.

Hay vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 9/11, tại đường Trần Nguyên Hãn, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm, gồm: Trần Văn Thuân (SN 1994) trú tại khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh và Vũ Khánh Toàn (SN 1982) trú tại xóm 16, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu. Khám xét tại chỗ, Tổ công tác thu giữ 70 kg pháo do nước ngoài sản xuất và 2 xe máy.

Gần đây nhất, vào hồi 16 giờ ngày 15/12, tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Đội Cảnh sát Hình sự bắt quả tang Phạm Văn Đức (SN 1994) trú tại xóm 4, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn về hành vi buôn bán hàng cấm. Thu giữ 10 cối pháo loại 49 quả do nước ngoài sản xuất, có trọng lượng 16 kg. Đến 21 giờ cùng ngày, Đội tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Quý Minh (SN 1995) trú tại xóm 5, xã  Nam Giang, huyện Nam Đàn về hành vi buôn bán hàng cấm. Thu giữ 12 cối pháo loại 49 quả, 100 quả pháo ông sư, 30 quả pháo bi do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng là 25 kg.

Ngoài ra, dịp này, Công an TP Vinh còn tổ chức vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các địa bàn: Hưng Dũng, Hưng Chính, Hưng Phúc, Đông Vĩnh, Vinh Tân. Qua đó, thu giữ  1 dây pháo nổ 90 quả, 1 đầu đạn pháo 57 ly, 5 quả pháo ông Sư, 1 cối pháo 36 quả và 20 quả pháo bi.

Với những kết quả bước đầu đó, Công an TP Vinh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Kế hoạch số 1047/KH-CATP-QLHC ngày 15/8/2019 về việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về pháo, kết hợp với Kế hoạch về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm,  bảo đảm  ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Chỉ đạo Công an các phường, xã chủ động tham mưu cho UBND phường, xã tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền phòng, chống pháo bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường, xã, khối, xóm. Tổ chức treo băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở UBND, Công an các phường, xã; các trục đường chính, nhà văn hóa khối, xóm, các đường dẫn vào khu dân cư, trường học, bệnh viện, chung cư, khu đô thị, nơi có đông người qua lại...

Đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về pháo như: Trung tâm thương mại, chợ, bến xe, ga tàu... kết hợp công tác giải tỏa hành lang ATGT, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phường, xã, trường học tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên về hậu quả, tác hại của hành vi vi phạm về pháo.

Tổ chức ký cam kết đối với 100% hộ dân sinh sống trên địa bàn quản lý trong đó chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cá biệt đối với các đối tượng có hành vi vi phạm về pháo năm 2019. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát động phong trào "3 không, 2 tự giác": "Không sản xuất, mua bán pháo, không tàng trữ, vận chuyển pháo; không sử dụng pháo; Tự giác chấp hành các quy định cấm sản xuất nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng các loại pháo, tự giác phát hiện, tố giác”…

Với việc triển khai quyết liệt các biện pháp trong đấu tranh phòng, chống pháo nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an TP Vinh đang từng ngày nỗ lực nhằm mang lại một mùa xuân bình yên cho nhân dân.

.

Hải Việt

.