Thứ Tư, 25/12/2019, 08:11 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong đợt chuẩn bị ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT dịp Tết

(Congannghean.vn)-Là tháng chuẩn bị mở đợt cao điểm thực hiện ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

Cán bộ công an huyện Tương Dương tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật
Cán bộ công an huyện Tương Dương tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật

Theo đó, bên cạnh chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, như: Công văn chỉ đạo tăng cường phòng, chống hành vi vi phạm về pháo và phòng chống cháy, nổ dịp Tết Nguyên đán 2020; kế hoạch tổng kiểm tra, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kế hoạch triển khai công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng và vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân 2020…

Riêng Công an Nghệ An cũng đã ban hành các kế hoạch, phương án, điện chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kịp thời chủ động nắm tình hình, phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp với các lực lượng tại cơ sở để giải quyết các vấn đề phát sinh về ANTT.

Kết quả, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết ổn định các vụ việc nổi lên liên quan đến ANTT, không để phát sinh phức tạp. Từ ngày 15/11 - 14/12, Công an Nghệ An cũng đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 7 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 63 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, bắt, xử lý 67 đối tượng, thu giữ tang vật gồm 1 xe ôtô, 11 xe máy, 22 ĐTDĐ và nhiều tài sản khác có tổng trị giá hơn 800 triệu đồng. Phát hiện, bắt 38 vụ, 159 đối tượng đánh bạc, thu hơn 320 triệu đồng, 4 vụ, 12 đối tượng môi giới, hoạt động mại dâm.

Điển hình như: Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát Hình sự khám phá thành công Chuyên án 18X, triệt xoá đường dây đánh bạc qua mạng internet, bước đầu bắt, khởi tố 19 bị can, thu 18 ĐTDĐ, 1 xe ôtô, 2 máy tính xách tay, 100 triệu đồng, chứng minh số tiền đánh bạc trên 75 tỉ đồng. Ngày 29/11, Phòng phá Chuyên án 120N, triệt xoá đường dây mua bán người qua Trung Quốc. Bắt, khởi tố 2 bị can về tội mua bán người. Bước đầu điều tra, làm rõ 3 vụ, giải cứu thành công 5 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. Hay đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản, ngày 20/11, Công an TP Vinh phá Chuyên án 419C, bắt, khởi tố, tạm giam 2 bị can để điều tra về tội cướp tài sản.

Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai của 1 đối tượng phạm tội
Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai của 1 đối tượng phạm tội

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt 36 vụ, 44 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu 3,9 kg hêrôin, 29.400 viên và 4 gam ma tuý tổng hợp, 9 kg ma tuý dạng đá. Trong đó, đã đấu tranh, triệt xoá 5 đường dây, tụ điểm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với số lượng lớn.

Điển hình như: Ngày 27/11, Công an huyện Yên Thành  chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá Chuyên án 119M, triệt xoá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về Việt Nam, bước đầu bắt 4 đối tượng, thu 11 bánh hêrôin, 9 kg ma tuý dạng đá, 21.000 viên ma tuý tổng hợp, 100.000 USD và 3 xe ôtô. Ngày 2/12, Công an huyện Nghi Lộc phá Chuyên án 1219M, bắt 1 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu 3 kg ma tuý tổng hợp.

Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương còn phối hợp với các lực lượng liên quan khám phá một số vụ án, chuyên án lớn về ma tuý như: Công an huyện Tương Dương phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Cắn bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý, thu 3 kg ma tuý dạng đá. Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An bắt 23 vụ, 25 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý, lập 16 hồ sơ đề nghị đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc…

Cuối năm cũng là dịp tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường có chiều hướng gia tăng hoạt động, nhất là các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và buôn bán, tàng trữ hàng cấm…Trước tình hình đó, Công an Nghệ An cũng đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình, điều tra, làm rõ nhiều vụ án liên quan.

Chỉ tính từ ngày 15/11 - 14/12, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện 231 vụ, 248 đối tượng, thu 730 kg pháo, 3,7 kg thuốc nổ, 30 tấn gỗ đinh hương và 6 m3 gỗ các loại, 1.400 kg động vật, sản phẩm động vật, 6.300 con gia cầm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và nhiều khoáng sản, hàng hoá có tổng trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Điển hình như: Phòng Cảnh sát Giao thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm. Qua khám xét, thu giữ 234 kg pháo nổ. Công an huyện Diễn Châu bắt 1 vụ, 2 đối tượng mua bán pháo trái phép, thu 80 kg pháo các loại. Hay Công an huyện Tương Dương phát hiện, bắt 3 đối tượng có hành vi vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, thu hơn 2 tấn gia cầm không có giấy tờ kiểm dịch.

Là tháng sát Tết Nguyên đán nên nhu cầu của người dân liên quan đến thủ tục hành chính cao, trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về ANTT, cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Theo đó, Công an Nghệ An đã hoàn tất thủ tục, cấp 18.864 CMND cùng nhiều thủ tục hành chính liên quan đến ANTT. Đặc biệt, dịp này, Công an tỉnh đã tổ chức tiếp nhận, làm CMND, hộ chiếu, giấy thông hành… để kịp thời phục vụ nhu cầu của hàng nghìn người lao động làm ăn xa chuẩn bị về quê đón Tết.

Tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, tuần tra vũ trang khép kín địa bàn. Qua đó, phát hiện, xử phạt hành chính 6.843 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Phát hiện, bắt 59 vụ, 65 đối tượng vi phạm pháp luật khác, thu 312 kg pháo nổ, 3 khẩu súng tự chế, 10 gam ma tuý các loại và nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá khoảng 1,8 tỉ đồng...

Nhờ chủ động làm tốt công tác tham mưu và tập trung quán triệt, tổ chức triển khai quyết liệt, nghiêm túc kế hoạch, điện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngay từ giai đoạn chuẩn bị, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn, đáp ứng mọi nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trên địa bàn, được các cấp, ngành cũng như quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

.

Thuỳ Anh

.