Thứ Năm, 03/10/2019, 16:05 [GMT+7]

Cán bộ tham mưu có duyên với nhiều giải thưởng

(Congannghean.vn)-“Ẵm” trong tay nhiều thành tích, giải thưởng lớn nhỏ trên nhiều lĩnh vực; tận dụng tối đa mọi lợi thế của bản thân như nghiệp vụ, pháp luật, tin học, vốn ngoại ngữ phong phú để phục vụ tốt công tác chuyên môn… là những ấn tượng mà Trung úy Nguyễn Văn Quý, cán bộ Đội Tham mưu Tổng hợp Công an TX Cửa Lò ghi điểm trong mắt nhiều người.

Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, Trung úy Nguyễn Văn Quý (trái) còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, Trung úy Nguyễn Văn Quý (trái) còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, đồng chí Nguyễn Văn Quý được phân công công tác tại Công an TX Cửa Lò. Đảm nhận nhiệm vụ ở Đội Tham mưu - lĩnh vực được xem là “khó nhằn” với một chiến sỹ trẻ, song nhờ chủ động trang bị kiến thức kỹ năng ở nhiều lĩnh vực từ khi còn ở giảng đường Học viện, cộng với tinh thần cầu thị, nhiệt huyết, đồng chí đã nhanh chóng thích nghi và làm chủ công việc. Ngoài sự mẫn cán, nhiệt huyết, chính tư duy linh hoạt, nhạy bén đã giúp đồng chí tham mưu đúng, trúng và kịp thời nhiều mặt công tác chuyên môn; chủ động, tích cực đề xuất những ý kiến, kiến nghị đột phá, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đơn vị.

Năm 2016, tuy mới chỉ rời ghế giảng đường được 1 năm - khoảng thời gian thử thách lớn, song ngoài làm tròn vai trong công tác chuyên môn, đồng chí Quý còn “bội thu” với nhiều giải thưởng và chuỗi thành tích đáng nể. Trong năm đó, đồng chí được Chủ tịch UBND TX Cửa Lò tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, nhờ tích cực tham gia nhiều cuộc thi, với sự cầu tiến, đồng chí đã “ẵm” 6 giải thưởng trên nhiều lĩnh vực, điển hình như: Giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự và Bộ luật Tố tụng hành chính” do UBND tỉnh tổ chức, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu về Luật Hợp tác xã của tỉnh...

Nối tiếp chuỗi thành tích trên, chỉ trong năm 2018, đồng chí còn vinh dự 4 lần được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc, đặc biệt là trong triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Những thành tích của Trung úy Quý còn được BTV Thị đoàn, BTV Thị ủy Cửa Lò ghi nhận, đánh giá cao với việc trao tặng Kỷ niệm chương cho gương điển hình tiên tiến TX Cửa Lò. Còn tại Công an TX Cửa Lò - đơn vị Trung úy Quý công tác, 3 năm liền (2016 - 2018), đồng chí đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khi được hỏi về thành tích, giải thưởng mà bản thân ấn tượng nhất; câu trả lời của đồng chí Quý hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Đó là câu chuyện của 2 năm trước, vào thời điểm diễn ra Lễ khai trương du lịch Cửa Lò 2017, trong quá trình phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho lễ hội, đồng chí tiếp nhận 1 cháu bé người Lào bị lạc. Với vốn tiếng Lào kết hợp với tiếng Anh sẵn có, đồng chí đã nhanh chóng trấn an tinh thần, gợi hỏi thông tin cháu bé, sau đó nhanh chóng phối hợp với đồng đội và chính quyền địa phương tiến hành tìm kiếm, xác minh và trao trả cháu an toàn cho gia đình ngay trong đêm. Việc làm trên là minh chứng sống động thể hiện giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn” trong con người Trung úy Quý - Tấm gương trẻ điển hình trong lực lượng CAND.

.

Thùy Dương

.