Thứ Bảy, 06/07/2019, 09:38 [GMT+7]

Cựu chiến binh với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(Congannghean.vn)-Phát huy vai trò cựu chiến binh (CCB) đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), thời gian qua, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh xây dựng được nhiều mô hình, gương điển hình CCB tham gia giữ gìn TTATGT, được cấp trên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

Mô hình “Cổng trường trật tự, ATGT” tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc được đánh giá là một mô hình hoạt động có hiệu quả
Mô hình “Cổng trường trật tự, ATGT” tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc được đánh giá là một mô hình hoạt động có hiệu quả

“Tất cả vì tính mạng con người là trên hết”, đó là chia sẻ của CCB Bùi Tiến Đông trú tại xóm 15, xã Nghi Kim, TP Vinh tại Hội nghị sơ kết 5 năm (2014 - 2019) chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT” do Hội CCB phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức vừa qua.

Suốt 13 năm qua, CCB Bùi Tiến Đông đã tự nguyện làm nhiệm vụ gác đường, đảm bảo an toàn cho người dân và ngành đường sắt. Nhà ở gần tuyến đường sắt Bắc - Nam, có đường dân sinh đi qua đường sắt vào khu dân cư; mật độ người lưu thông qua đường giao nhau là rất lớn, nhất là giờ tan tầm và giờ tan học của học sinh nên ông đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn đường sắt rất thương tâm xảy ra tại đây. Đặc biệt, ngày mồng 8 Tết năm 2006, chứng kiến cảnh cô công nhân quê ở xã Hưng Lộc bị tàu cuốn chết khi còn rất trẻ, chưa có gia đình đã thôi thúc ông phải làm gì đó để đảm bảo ATGT cho người và phương tiện đi qua đây. Từ đó, không kể trời nắng hay mưa, ông âm thầm một mình thường xuyên ra đoạn đường giao nhau làm công việc hướng dẫn cho người dân đi qua.

Đây chỉ là một trong rất nhiều gương điển hình tiêu biểu trong phong trào CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Thời gian qua, thực hiện Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT” giai đoạn 2014 - 2019, bên cạnh công tác tham mưu, phối hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho CCB và nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự ATGT, Hội CCB tỉnh Nghệ An đã xây dựng được nhiều mô hình, điển hình CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng, được tôn vinh.

Hiện, các cấp Hội đã xây dựng được 6.892 mô hình các loại; trong đó có 3.935 “Tổ ANTT và ATGT”, 2.029 “Đoạn đường sáng, xanh, sạch, đẹp, ATGT”, 925 “Cổng trường an toàn”, 3 tổ về mô hình “Đường tàu an toàn” với tổng số 21.350 CCB tham gia. Trong số các mô hình, loại hình nêu trên, mỗi tổ chức Hội cơ sở xây dựng từ 1 - 2 mô hình điển hình tiêu biểu. Nổi bật như mô hình “Tổ tự quản ANTT và ATGT” của các Hội CCB xã Bảo Thành (huyện Yên Thành); xã Diễn Kỷ, Diễn Thọ (huyện Diễn Châu), xã Châu Quang (huyện Quỳ Hợp)… Mô hình “Đoạn đường sáng, xanh, sạch đẹp” ở xã Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương), xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ), phường Lê Lợi (TP Vinh)… Mô hình “Cổng trường trật tự, ATGT” ở cấp 1, 2 thị trấn Quán Hành và xã Nghi Mỹ (huyện Nghi Lộc). Mô hình “Đường tàu an toàn” của Hội CCB xã Quỳnh Tân, Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu); xã Nghi Long, Nghi Trung (huyện Nghi Lộc)…

Từ những mô hình tiêu biểu đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào CCB tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Trong đó, nổi bật có CCB Nguyễn Huy Chi trú tại xóm 6, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu; CCB Bùi Tiến Đông trú tại xóm 15, xã Nghi Kim, TP Vinh đã tự nguyện gác đường ngang dân sinh đi qua đường sắt từ năm 2005 đến nay; CCB Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch Hội CCB phường Lê Lợi, TP Vinh là người tham mưu, đề xuất và trực tiếp xây dựng mô hình “Đoạn đường xanh, sạch, đẹp, không có quảng cáo rao vặt trái phép”… Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có các CCB Cao Tiến Dũng ở Đồng Văn (huyện Tân Kỳ) đã hiến 1.500 m2 đất; CCB Trần Văn Hòa ở xã Lĩnh Sơn (huyện Anh Sơn) hiến 756 m2 đất… Đặc biệt, CCB Nguyễn Thị Liễu trú tại xã Thanh Văn (huyện Thanh Chương) đã vận động gia đình và họ tộc di dời nhà thờ họ để hiến đất cho xã làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm (2014 - 2019) chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT”, đồng chí Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An đã biểu dương những kết quả mà tập thể, cá nhân đạt được trong phong trào bảo vệ ANTQ, những thành tích xuất sắc trong tham gia giữ gìn trật tự ATGT. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại cần phải khắc phục. Cũng trong dịp này, Hội CCB và Ban ATGT tỉnh tổ chức thông qua và ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “CCB Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông (giai đoạn 2019 - 2023)”.

.

Phan Tuyết

.