Thứ Năm, 04/07/2019, 08:01 [GMT+7]
Công an huyện Đô Lương

Nhiều kết quả nổi bật trong Tháng hành động phòng, chống ma túy

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới Việt - Lào gắn với thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chủ trì và tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chủ động đấu tranh với các đối tượng ma túy trên địa bàn.

Cán bộ Công an huyện Đô Lương lấy lời khai đối tượng tàng trữ ma túy bị bắt giữ trong đợt cao điểm
Cán bộ Công an huyện Đô Lương lấy lời khai đối tượng tàng trữ ma túy bị bắt giữ trong đợt cao điểm

Xác định rõ tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng để thay đổi nhận thức của mọi người về tác hại của ma túy, Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp, kế hoạch. Theo đó, công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy tiếp tục được đẩy mạnh với phương châm hướng về cơ sở và tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao. Hình thức tuyên truyền về phòng, chống ma túy được đổi mới, sáng tạo, phù hợp với từng nhóm đối tượng, qua đó đã tạo được chuyển biến cơ bản về nhận thức trong toàn xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Các tổ chức, đoàn thể và đơn vị nghiệp vụ đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh tội phạm; không để hình thành các tụ điểm phức tạp về ANTT, tội phạm hoạt động công khai, lộng hành, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân; chủ động phối hợp trong việc lựa chọn, đưa ra xét xử điểm để phòng ngừa, răn đe tội phạm. Ngoài ra, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là thủ đoạn của các loại tội phạm mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là ở các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Mặt khác, hoạt động xây dựng phường, xã không có ma túy tiếp tục được nhân rộng ở nhiều địa bàn. Các đội nghiệp vụ đã tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và TNXH, nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân, tổ chức ký cam kết phòng ngừa tội phạm và thực hiện các quy định khai báo tạm vắng, tạm trú, vận động toàn dân tham gia thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng...

Đặc biệt, với việc vận động các gia đình, tộc họ, cơ quan, đơn vị, khu dân cư đăng ký “không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, hay duy trì chuyên đề về phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống ma túy, mại dâm đã và đang góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy trên các địa bàn.

Công an các cấp là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống ma túy đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh triệt phá tội phạm ma tuý thông qua các mô hình hoạt động như: Tổ an ninh nhân dân, Đội thanh niên xung kích, Tổ an ninh liên thôn, Câu lạc bộ pháp luật và phòng, chống tội phạm, Tổ tự quản về ANTT, Tiếng mõ an ninh, các Cụm an ninh liên hoàn... Thường xuyên gọi hỏi răn đe, giáo dục, kiểm điểm các đối tượng phạm tội ma tuý và các vi phạm liên quan đến ma tuý trước nhân dân ở nơi cư trú.

Riêng trong đợt cao điểm, Công an huyện Đô Lương đã điều tra 14 vụ, 16 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Điển hình, vào ngày 19/4/2019, Đội CSGT-TT-CĐ phối hợp Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện bắt quả tang Lê Văn Tâm (SN 1989) trú tại xóm 10, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 38 viên ma túy hồng phiến.

Đấu tranh mở rộng, thu thêm 300 viên hồng phiến. Vào  hồi 12 giờ 30 phút ngày 10/5, tại khối 10, thị trấn Đô Lương, Đội Điều tra Tổng hợp Công an huyện đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển bắt quả tang Nguyễn Thị Minh (SN 1959) trú tại khối 10, thị trấn Đô Lương có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 152 gam hêrôin, 1 con dao dài 43,5 cm...

Dự báo trong thời gian tới, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy sẽ còn diễn biến phức tạp. Ngoài việc chủ động nắm chắc tình hình, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng Công an, rất cần sự chung tay, hỗ trợ sát cánh của các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống tội phạm ma túy. Chính sức mạnh đoàn kết, tổng hợp mới góp phần đẩy lùi, hạn chế sự gia tăng của loại tội phạm nguy hiểm này.

.

Mai Hậu

.