Thứ Ba, 02/07/2019, 08:25 [GMT+7]

2 đối tượng chuyên mua bán ma túy trong khách sạn sa lưới

(Congannghean.vn)-Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 619M, bắt giữ 2 đối tượng chuyên cung cấp ma túy tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.
 
Thời gian qua, thông qua công tác nắm tình hình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có một số thanh, thiếu niên đua đòi, ăn chơi, đưa ma túy vào các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn để mua bán và sử dụng, gây mất TTATXH, khiến dư luận bức xúc.
Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện đã xác lập Chuyên án mang bí số 619M, chỉ đạo Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy vào cuộc đấu tranh, làm rõ, với  quyết tâm triệt phá thành công tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ, khách sạn. Trên cơ sở nguồn tin nhận được, Ban chuyên án đã thành lập các tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể. Sau một thời gian thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 28/6, các tổ công tác của Chuyên án 619M đồng loạt ra quân phá án tại các địa điểm đã được xác định.
2 đối tượng tại cơ quan điều tra
2 đối tượng tại cơ quan điều tra
Theo đó, tại xóm 16, xã Nghi Thuận, Tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Đức Tuấn (SN 2000) trú tại địa chỉ trên, khi đối tượng đang mang theo trong người 9 gói ma túy đá, tổng trọng lượng 20 gam để chuẩn bị bán cho các con nghiện. Tại khu vực nhà nghỉ Huy Hoàng ở xóm 1, xã Nghi Thạch, lực lượng Cảnh sát bắt quả tang Vương Đình Hảo (SN 2001) trú tại khối Tân Nho, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò khi đang mang 7,5 gam ma túy đi bán. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.
 
Thực tế, thời gian qua, việc quản lý kinh doanh tại các nhà nghỉ, khách sạn vốn đã có nhiều phức tạp, nhất là khi các đối tượng chọn nơi này để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Việc quản lý lỏng lẻo của một số ban, ngành đã khiến nhiều cơ sở đăng ký kinh doanh vi phạm trong quá trình hoạt động. Thiết nghĩ, qua vụ việc trên, bên cạnh công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng thì các chủ kinh doanh cần phải phối hợp chặt chẽ từ cơ sở, kịp thời phát hiện, thông báo cho cơ quan Công an để có những biện pháp ngăn chặn.
.

Phan Tuyết

.