Thứ Hai, 01/07/2019, 08:42 [GMT+7]

Bắt giữ các đối tượng chuyên đột nhập trộm tài sản nhà dân

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Công an huyện Tân Kỳ đã khám phá thành công Chuyên án 619T, triệt xóa tội phạm trộm cắp tài sản tại nhà dân. Các đối tượng trong chuyên án đều nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn định. Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, chúng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân rồi đem đi tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Đức Trọng (X) tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Đức Trọng (X) tại cơ quan điều tra

Đại úy Nguyễn Đình Hải, điều tra viên Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Tân Kỳ cho biết: Vài tháng trở lại đây, Công an huyện liên tục nhận được tin báo của nhiều bị hại về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, trộm cắp một số tài sản có giá trị như tiền mặt, xe máy, laptop… Điều này gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến tình hình ANTT tại địa phương. Đáng chú ý là ngày 24/5/2019, gia đình bà Phạm Thị Ngân ở xóm Viên Thái, xã Nghĩa Thái trong quá trình bốc mộ cho chồng đã bị kẻ gian lấy trộm 8 triệu đồng cất dưới chiếu. Đến tối 29/5/2019, tại ki-ốt bán tạp hóa Phương Ngọc ở xã Nghĩa Thái, chủ quán cũng bị đối tượng đột nhập lấy trộm túi xách, bên trong có hơn 10 triệu đồng cùng một số thẻ cào điện thoại mệnh giá từ 20.000 - 100.000 đồng. Qua các vụ việc cho thấy, đối tượng không kể thời gian nào trong ngày, lợi dụng sơ hở của người dân đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản.

Với quyết tâm triệt xóa loại tội phạm trộm cắp tài sản trong nhà dân, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Tân Kỳ giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập Chuyên án mang bí số 619T. Ban chuyên án do Trung tá Phạm Vũ Cường, Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Trung tá Trần Đình Hoàng, Phó Trưởng Công an huyện làm Phó ban. Trên cơ sở lấy lời khai từ các bị hại cũng như quá trình sàng lọc, rà soát, dựng lên mô hình đối tượng nghi vấn, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Đức Trọng (SN 1992) trú tại xóm Viên Thái, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ có biểu hiện trộm cắp tài sản.

Nghiên cứu nhân thân đối tượng, xác định Trọng là con nghiện lâu năm, từng có một tiền án về tội cướp tài sản vào năm 2015, mới ra trại vào khoảng tháng 9/2018. Sau khi trở về địa phương, không có công ăn việc làm ổn định nên đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy.

Sau khi tiến hành thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cùng ngày, Ban chuyên án quyết định phá án, thi hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Trọng về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi ra trại, hắn ít khi có mặt tại nhà mà thường lang thang khắp nơi. Để xác định được vị trí mà đối tượng đang ẩn náu không phải đơn giản. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã cử các trinh sát tiến hành xác minh, truy bắt, quyết không cho đối tượng có cơ hội gây ra các vụ trộm cắp khác.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20/6, các trinh sát Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy phát hiện Trọng xuất hiện tại khu vực chợ Tân Xuân thuộc xã Tân Xuân, huyện Tân Kỳ. Điều đáng chú ý, hắn có nhiều biểu hiện nghi vấn vừa sử dụng ma túy. Lập tức, 1 tổ công tác nhanh chóng ập vào bắt giữ; thu giữ trong người đối tượng 1 gói nhỏ hêrôin. Theo lời khai của Trọng thì số hêrôin này được đối tượng mua của một người không quen biết tại huyện Quỳ Hợp với mục đích để sử dụng.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã áp giải đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an huyện Tân Kỳ điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, Trọng thừa nhận chính là thủ phạm gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản vào ngày 24 và 29/5/2019. Ngoài 2 vụ trộm trên, đối tượng còn gây ra 1 vụ trộm xe máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo LX BKS 37B1- 375.31 của chị Dương Thị Lý (SN 1969) trú tại xóm Hạnh Tiến, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu vào ngày 5/6/2019 rồi đem đi cầm cố với giá 2 triệu đồng. Toàn bộ tài sản trộm được, Trọng đều đem đi tiêu thụ, lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Mở rộng chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, Công an huyện Tân Kỳ còn bắt giữ thêm đối tượng Tạ Ngọc Hà (SN 1986) trú tại xóm 5A, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ khi hắn đang có mặt tại xã Nghĩa Đồng. Trước đó, vào ngày 9/6/2019, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, Hà đã phá khóa cửa đột nhập vào nhà anh Nguyễn Hữu Vinh ở xóm Đức Thịnh, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ lấy trộm 1 chiếc laptop trị giá khoảng 10 triệu đồng, sau đó, đem đi tiêu thụ với giá 2,5 triệu đồng. Số tiền này cũng được đối tượng dùng vào mục đích sử dụng ma túy. Từ lời khai của đối tượng, Công an huyện đã tiến hành thu hồi vật chứng để trả lại cho bị hại.

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đức Trọng về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy; khởi tố bị can Tạ Ngọc Hà về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, ra lệnh tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng. Với chiến công xuất sắc trong việc khám phá thành công Chuyên án 619T, triệt xóa tội phạm trộm cắp tài sản tại nhà dân, Công an huyện Tân Kỳ đã góp phần quan trọng làm ổn định tình hình ANTT tại địa phương, đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân.

.

Hằng Nga

.