Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201809/nhieu-dien-hinh-tien-tien-trong-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-812048/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201809/nhieu-dien-hinh-tien-tien-trong-phong-trao-thi-dua-vi-an-ninh-to-quoc-812048/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 01/09/2018, 14:47 [GMT+7]

Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc'

(Congannghean.vn)-Với khẩu hiệu hành động: “Phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn; đổi mới, sáng tạo, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”, thời gian qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong Công an Nghệ An đã thu được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Những hành động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ
Những hành động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ

Ngay từ đầu năm, bám sát mục tiêu, nội dung, khẩu hiệu hành động và chủ trương phấn đấu xây dựng Công an Nghệ An trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra khẩu hiệu hành động phù hợp, phát động thi đua, động viên CBCS khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điển hình, trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an đã chủ động phòng ngừa và ra quân trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, góp phần làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội trên địa bàn, khám phá nhiều vụ án, chuyên án hình sự, ma túy, bắt hàng trăm đối tượng nguy hiểm, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Cụ thể, làm rõ 420/501 vụ xâm phạm trật tự xã hội, bắt 672 đối tượng, thu giữ 11 xe ôtô, 88 xe gắn máy và nhiều tài sản có tổng trị giá hơn 6,5 tỉ đồng; 610 vụ, 2.772 đối tượng đánh bạc, thu giữ gần 7,3 tỉ đồng; 29 vụ, 89 đối tượng hoạt động mại dâm; bắt, vận động đầu thú 131 đối tượng tuy nã, trong đó có 31 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm… Điển hình, phá Chuyên án mang bí số 127H, bắt 4 đối tượng sử dụng vật liệu nổ phá hủy máy rút tiền tự động tại TX Cửa Lò, thu giữ 1,6 kg vật liệu nổ; phá Chuyên án 118Đ, bắt 9 đối tượng đánh bạc (ghi lô, đề), thu giữ 20 điện thoại di động, 85 triệu đồng và 400 USD, làm rõ số tiền sử dụng đánh bạc hơn 50 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) ma túy cũng thu được nhiều kết quả quan trọng: Bắt 621 vụ, 782 đối tượng, thu giữ hơn 32 kg hêrôin, gần 47 kg ma túy đá, 6,3 kg ma túy tổng hợp, 1,2 kg cần sa…; trong đó, triệt xóa 25 đường dây ma túy lớn, 4 ổ nhóm tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” để mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới. Điển hình, phá Chuyên án mang bí số 817M, bắt 1 đối tượng, thu giữ 20 bánh hêrôin, 2 kg ma túy đá, 800 gam ma túy tổng hợp; phá Chuyên án 318T, bắt 1 đối tượng, thu giữ 12 bánh hêrôin, 1 khẩu súng K59…

Ngoài ra, lực lượng Công an cũng đã phát hiện, khởi tố 4 vụ, 6 bị can phạm tội về chức vụ, tham nhũng; 49 vụ, 71 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 2.000 vụ, hơn 2.000 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường; thu 5,5 tấn pháo, hơn 250 m3 và 11,7 tấn gỗ, 7,3 tấn khoáng sản… cùng nhiều hàng hóa nhập lậu và gian lận thương mại có giá trị gần 15 tỉ đồng.

Công tác quản lý Nhà nước về ANTT ngày càng được tăng cường, phục vụ có hiệu quả công tác PCTP và nhu cầu chính đáng của tổ chức, công dân. Theo đó, đã đề nghị Bộ Công an cấp gần 50.000 hộ chiếu, hơn 7.000 giấy thông hành qua biên giới Việt - Lào, hơn 130.500 CMND; phát hiện, xử lý gần 250 trường hợp vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh với số tiền hơn 700 triệu đồng.

Đồng thời, vận động thu hồi 14 khẩu súng quân dụng, 692 súng tự chế, 4,4 kg thuốc nổ, 722 dao kiếm các loại; phát hiện, xử lý 366 trường hợp vi phạm quy định về kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT với số tiền hơn 550 triệu đồng. Lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 55.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tước giấy phép lái xe có thời hạn gần 3.000 trường hợp, xử phạt số tiền gần 40 triệu đồng.

Công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở. Thời gian qua, Công an các đơn vị đã tổ chức 245 đợt vận động tập trung, hơn 2.000 lượt tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, in ấn hàng nghìn khẩu hiệu, panô, áp phích về chủ đề đảm bảo ANTT. Đến nay, có 40 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hoạt động hiệu quả đang được duy trì và tiếp tục nhân rộng.

Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong đấu tranh PCTP, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Điển hình như tập thể các Phòng: Bảo vệ chính trị, An ninh xã hội, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Cảnh sát Cơ động, Công an TP Vinh và Công an các huyện: Diễn Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương; các cá nhân như: Trung úy Võ Tuấn Điệp và Trung úy Vi Văn Quý, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy; Thiếu tá Nguyễn Anh Dũng và Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn, Công an TP Vinh; Trung úy Lô Văn Tuấn, Công an huyện Quỳ Hợp… Nhiều CBCS thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, nhặt được của rơi trả người bị mất như: Thiếu úy Hồ Văn Anh, Phòng Cảnh sát Cơ động; Trung tá Nguyễn Văn Đông, Công an TP Vinh; Trung úy Trần Ngọc Lợi và Thượng úy Đậu Đức Thái, Công an TX Hoàng Mai…

Quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua đã có 379 lượt tập thể, 19 lượt cá nhân lập thành tích xuất sắc được nêu gương người tốt, việc tốt; 157 lượt tập thể, 533 lượt cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng. Trong đó, đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến chông hạng Ba cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 1 tập thể, 23 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 10 cá nhân… Đặc biệt, có 78 thư khen, cảm ơn của các cấp, ngành và nhân dân về tinh thần liêm khiết, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh PCTP của CBCS Công an Nghệ An.

.

Đ. Thắng

.