Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201803/doan-vien-thanh-nien-cong-an-tinh-xung-kich-sang-tao-vi-nhan-dan-phuc-vu-786843/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201803/doan-vien-thanh-nien-cong-an-tinh-xung-kich-sang-tao-vi-nhan-dan-phuc-vu-786843/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xung kích, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 27/03/2018, 09:07 [GMT+7]
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh

Xung kích, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ

(Congannghean.vn)-Trong suốt thời gian qua, bám sát nhiệm vụ chính trị, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an Nghệ An đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác. Tinh thần tuổi trẻ, những phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân (CAND) đã được cụ thể hóa bằng các hoạt động, hành động ý nghĩa, thiết thực, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh hiện chiếm tỉ lệ cao trong toàn lực lượng và được bố trí ở hầu hết ở các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực công tác Công an. Suốt thời gian qua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ đoàn viên trong toàn lực lượng. Từ đó, giúp đoàn viên nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, có lối sống và hành động đúng theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. ĐVTN Công an tỉnh đã tích cực, sáng tạo, đổi mới phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Trong đó, phải kể đến “phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, các hoạt động thiện nguyện, hướng về cộng đồng”.

Xác đinhh rõ “"Thanh niên Công an là lực lượng tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp đảm bảo ANTT”, ĐVTN Công an Nghệ An đã ra sức thi đua, lập nhiều thành tích trên các mặt công tác chuyên môn. Trong năm 2017, đã có gần 70 lượt đoàn viên, CBCS Công an tỉnh Nghệ An được tuyên dương gương người tốt việc tốt; hàng chục tấm gương dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng; tận tụy với công việc, giúp đỡ người bị nạn, trẻ nhỏ bị lạc; liêm khiết, không nhận hối lộ, mãi lộ, nhặt được của rơi trả người đánh mất.

Cụ thể, trên lĩnh vực bảo vệ ANQG, ĐVTN đã xung phong phụ trách, theo dõi nhiều địa bàn miền núi dân tộc, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào có đạo; bám sát địa bàn, đối tượng để nắm tình hình. Có hơn 1.000 lượt đoàn viên trực tiếp tham gia giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp trong nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng phản động, tiến tới cô lập và từng bước vô hiệu hóa hoạt động của các đối tượng; đồng thời, khám phá, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, tham gia thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Công an tỉnh. Nhiều công trình phần việc thanh niên nổi bật như: "Đoàn viên xung kích đảm nhận các khâu yếu, việc khó"; "Tàng thư điện tử nghiệp vụ"; "Vận động quần chúng trong vùng giáo, miền núi dân tộc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước"…

Cán bộ đoàn viên luôn thể hiện tinh thần xung kích, gắn với cơ sở, vì nhân dân phục vụ
Cán bộ đoàn viên luôn thể hiện tinh thần xung kích, gắn với cơ sở, vì nhân dân phục vụ

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về TTATXH, các cơ sở Đoàn cũng đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch tiếp tục thực hiện các công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa thiết thực, như: "Truy bắt đối tượng gây án bỏ trốn"; "Giúp nhân dân xoá địa bàn phức tạp về ma tuý", “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An”; "Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm" trốn ở ngoại tỉnh, "Ca tuần tra thanh niên"; "Xung kích, tình nguyện đảm nhận công việc quản lý, bảo vệ can, phạm nhân bị nhiễm HIV-AIDS"...

Trong năm 2017, ĐVTN đã tham gia đấu tranh thành công hàng trăm chuyên án ma túy, bắt hàng chục đối tượng, thu giữ hàng chục kg hêrôin, ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật có giá trị khác; tham gia đấu tranh thành công gần 400 chuyên án về ANTT; tham gia đảm bảo ATGT, TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái. Cấp mới, sửa đổi hàng chục nghìn CMND, hộ chiếu, giấy thông hành...

Theo đó, tội phạm xâm phạm TTXH giảm so với cùng kỳ năm 2016, tỉ lệ điều tra khám phá cao, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma tuý; tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ, môi trường và bắt đối tượng truy nã đạt kết quả cao, tăng nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Qua thực hiện phong trào, nhiều cá nhân đoàn viên và các cơ sở Đoàn đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia có hiệu quả các kế hoạch, phương án nghiệp vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Nhiều tập thể và cá nhân đã nêu cao phẩm chất trong sáng của người CBCS Công an Nghệ An, vì nhân dân phục vụ, tiêu biểu như các đơn vị: Công an TP Vinh, Công an các huyện Nghi Lộc, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Tân Kỳ, Diễn Châu, Cửa Lò, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH...

Bên cạnh nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi ĐVTN Công an tỉnh còn xung kích, đi đầu trong công tác tham gia phòng chống và khắc phục hậu quả bão, lũ, mưa lớn gây ngập úng. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các chi đoàn đã tổ chức 21 buổi tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, sửa chữa nhà cửa cho người dân, khắc phục hậu quả thiệt hại của 2 cơn bão số 2 và số 10; huy động hơn 500 đoàn viên với gần 2.000 lượt ngày công tiến hành hộ đê Vinh Tân... Tổ chức thăm, tặng quà trị giá 18 triệu đồng cho 9 hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia, như hoạt động phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 300 người là đối tượng chính sách tại Chi đoàn Công an huyện Thanh Chương; hoạt động tu sửa nhà của các gia đình chính sách của các Chi đoàn Công an huyện Đô Lương, Công an TX Thái Hòa… Đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, các chi đoàn trực thuộc, đoàn cơ sở Công an các huyện, thành, thị đã vận động quyên góp ủng hộ các loại quỹ với số tiền hơn 600 triệu đồng.

Các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn, dâng hoa, dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình, Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, Nhà tưởng niệm cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, Khu di tích Kim Liên và nhiều di tích lịch sử khác ở trong và ngoài tỉnh; đồng thời, tiếp tục tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung Đề án “Xây dựng hệ thống chính trị gắn với triển khai mô hình kinh tế xoá đói giảm nghèo bền vững tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu”. Đến nay, đàn bê tại xã Châu Hoàn đã lên tới 277 con, tạo điều kiện để bà con nhân dân vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua, những tấm gương ĐVTN tiêu biểu chính là động lực, sức mạnh, là tiền đề vững chắc để Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an Nghệ An “chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

.

Thái Lý - Mai Hậu

.