Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201706/cong-an-nghe-an-tan-cong-manh-vao-toi-pham-hinh-su-741179/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201706/cong-an-nghe-an-tan-cong-manh-vao-toi-pham-hinh-su-741179/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tấn công mạnh vào tội phạm hình sự - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 05/06/2017, 08:22 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Tấn công mạnh vào tội phạm hình sự

(Congannghean.vn)-6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát hiện xảy ra 502 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 14 người, bị thương 187 người, tài sản thiệt hại có tổng giá trị khoảng 18,1 tỉ đồng. Trong đó, một số loại tội phạm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và chiếm tỉ lệ cao như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích..

Đáng chú ý, tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp; tình trạng các đối tượng hình sự nguy hiểm, các nhóm thanh nhiên sử dụng hung khí, vũ khí để giải quyết mâu thuẫn, cố ý gây thương tích vẫn còn xảy ra, tình hình hoạt động của các ổ nhóm tội phạm do đối tượng hình sự nguy hiểm cầm đầu thực hiện các hành vi bảo kê, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản... tiềm ẩn phức tạp.

 Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Anh Sơn và Phòng Cảnh sát Hình sự vì thành tích khám phá nhanh vụ trọng án tại xã Cẩm Sơn
Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho Công an huyện Anh Sơn và Phòng Cảnh sát Hình sự vì thành tích khám phá nhanh vụ trọng án tại xã Cẩm Sơn

Trước tình hình đó, Công an Nghệ an đã làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo và xử lý tình hình trên các lĩnh vực, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH), không phát sinh phức tạp lớn, không để hình thành “điểm nóng”, các tụ điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội.

Kết quả trong 6 tháng đầu năm, Công an Nghệ An đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội lớn diễn ra trên địa bàn, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Bên cạnh đó, nhằm triển khai tấn công, trấn áp có hiệu quả tội phạm hình sự, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa và liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tạo chuyển biến tốt về TTATXH. Trong đó, tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm xâm phạm TTXH đạt 82,7%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Lực lượng Công an Nghệ An đã chủ động xác lập và đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm do các đối tượng hình sự nguy hiểm cầm đầu, hoạt động bảo kê, đòi nợ, xiết nợ thuê, sử dụng “vũ khí nóng”, công cụ hỗ trợ gây án; không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Kết quả, đã điều tra, khám phá 489 vụ, bắt, xử lý 656 đối tượng; thu giữ 12 xe ôtô, 160 xe máy, 97 ĐTDĐ, 25 máy tính xách tay, 16 khẩu súng và 106 viên đạn các loại cùng nhiều tài sản khác có tổng trị giá khoảng 10,7 tỉ đồng. Bắt, vận động đầu thú 129 đối tượng truy nã, trong đó có 44 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Điển hình như: Ngày 3/4/2017, Phòng Cảnh sát Kinh tế chủ trì phối hợp với Cục C50 Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá Chuyên án 126B, triệt xóa 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt 3 đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay và 5 ĐTDĐ. Qua đấu tranh khai thác, Ban chuyên án làm rõ số tiền tham gia đánh bạc trong đường dây này khoảng 900 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 23/3/2017, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động khám phá Chuyên án 317B, triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Hạnh (còn gọi là Hạnh Lục, đã có 6 tiền án, tiền sự) tại xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc. Qua đó, bắt quả tang 69 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, thu giữ 766.090.000 đồng, 16 xe ôtô, 11 môtô, 74 ĐTDĐ.

Trên lĩnh vực đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản, Công an Nghệ An cũng đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Điển hình, ngày 18/02/2017, Công an TP Vinh phá Chuyên án 172K, bắt 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 170.000 USD, 669.300 đôla Đài Loan, 921.000 yên Nhật, 600.000 bạt Thái Lan với tổng giá trị khoảng 5 tỉ đồng.

Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm chuyên trộm cắp tài sản tại các công sở trên địa bàn, trong tháng 3, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phá Chuyên án 816T, bắt 1 đối tượng, làm rõ 4 vụ trộm tài sản tại công sở (Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Chính trị huyện, Trung tâm Giáo dục chính trị huyện Anh Sơn), gây thiệt hại tài sản hơn 290 triệu đồng, thu giữ 1 kìm cộng lực, 1 xà cạy, 3 chiếc tăm xe đạp là công cụ dùng để phá khóa.

Có thể nói, 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn Nghệ An diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội lớn, trong khi tình hình ANTT còn có nhiều diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Công an Nghệ An đã triển khai toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và chương trình công tác đã đề ra, đặc biệt là tấn công, trấn áp mạnh vào tội phạm hình sự, góp phần giữ vững ổn định ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

.

Thuỳ Anh

.