Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/cong-an-huyen-yen-thanh-tinh-nghe-an-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-736876/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201705/cong-an-huyen-yen-thanh-tinh-nghe-an-dau-tranh-co-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-736876/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 11/05/2017, 07:29 [GMT+7]
Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Ngày Quốc tế lao động (1/5), 127 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2017), 55 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2017)…, qua phát động đợt thi đua, Công an huyện Yên Thành đã đồng loạt ra quân đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn, bước đầu thu được những kết quả đáng ghi nhận.

Đối tượng Phan Văn Phú bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản
Đối tượng Phan Văn Phú bị bắt về hành vi trộm cắp tài sản

Yên Thành là địa bàn bán sơn địa, có vị trí địa lý tiếp giáp với các huyện lân cận như: Diễn Châu, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu… Ngoài ra, trên địa bàn cũng có nhiều tuyến đường huyết mạch quan trọng đi qua. Đây là điều kiện để địa phương giao thương, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch; đồng thời, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về ANTT. Do vậy, để đảm bảo ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ làm tốt công tác nắm, dự báo đúng tình hình, chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, mới đây, qua công tác trinh sát nắm tình hình, các trinh sát nhận thấy, thời gian gần đây, trên địa bàn các xã dọc tuyến Quốc lộ 7B xuất hiện một số đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh xác lập và phá Chuyên án mang bí số 417T, bắt đối tượng Vũ Thị Thơ (SN 1999) trú tại xóm 3, xã Nghĩa Thắng, huyện Nghĩa Đàn khi đang trên đường đi tiêu thụ ma túy, thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, mở rộng Chuyên án, cơ quan điều tra tiếp tục bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Hoàng Tiến Tùng (SN 1994) trú tại xóm Lý Nhân, xã Hợp Thành; thu giữ 19 gói nhỏ và 1 gói lớn ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng 29,1 gam.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, đơn vị đã xác lập và phá thành công Chuyên án mang bí số 317X, triệt xóa ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe gắn máy liên huyện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt 2 đối tượng Thái Hữu Lợi (SN 1995) trú tại xóm 8, xã Xuân Thành và Phan Văn Phú (SN 1986) trú tại xóm Đồng Hoa, xã Đồng Thành. Hiện, đối tượng Thái Duy Phương (SN 1991) trú tại xóm 9, xã Xuân Thành đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3 đến ngày bị bắt, đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp với 5 chiếc xe máy các loại. Toàn bộ số xe máy trộm được, bọn chúng bán trôi nổi trên thị trường với giá cực rẻ.

Một chiến công khác cũng không kém phần quan trọng, đó là Công an huyện đã tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng Phan Lê Đoàn (SN 1994) trú tại xóm 4, xã Tăng Thành về hành vi vận chuyển hơn 83 kg pháo trái phép do nước ngoài sản xuất. Theo khai nhận của Đoàn, toàn bộ số pháo trên đối tượng mua ở Lào rồi mang về Việt Nam cất giấu, chờ đến dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ mang đi tiêu thụ.

Ngoài ra, trong thời gian qua, đơn vị đã điều tra, bắt 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 máy lọc nước, 1 máy cắt sắt... Tổng trị giá tài sản khoảng 25 triệu đồng. Hiện, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết, thời gian tới, dự báo tình hình ANTT trên địa bàn sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Vì thế, ngay từ bây giờ, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, chỉ đạo sát sao các đội nghiệp vụ làm tốt công tác trinh sát, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Ngoài ra, Công an huyện cũng tham mưu cho UBND huyện các kế hoạch, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh phong trào toàn dân bản vệ ANTQ trong tình hình mới một cách thiết thực, hiệu quả.

.

Đức Thắng

.