Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201512/cong-an-nghe-an-nhieu-thanh-tich-xuat-sac-trong-dot-thi-dua-dac-biet-650239/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201512/cong-an-nghe-an-nhieu-thanh-tich-xuat-sac-trong-dot-thi-dua-dac-biet-650239/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhiều thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/12/2015, 08:24 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nhiều thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, đầu tháng 11/2015, Công an Nghệ An tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy truyền thống - Ra sức lập công - Mừng Đảng, mừng Xuân 2016”. Qua hơn 20 ngày ra quân, Công an các đơn vị, địa phương đã lập được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Liên tiếp những ngày gần đây, Công an các đơn vị, địa phương đã lập được nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường... Có thể kể đến việc phá thành công Chuyên án 115CD của Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, bắt 2 đối tượng trong nhóm hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê do Nguyễn Công Thành (biệt danh Thành Châu, SN 1981) trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, cầm đầu.

Công an huyện Yên Thành phá Chuyên án 115L, bắt Hoàng Thị Hằng (SN 1983) trú tại tỉnh Thái Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu hồi 174 triệu đồng trả lại cho bị hại; Chuyên án 288V của Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, thu giữ 5 kg ma túy đá... Sau hơn 20 ngày ra quân, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt 38 vụ, 50 đối tượng phạm pháp, thu 174 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác; 30 vụ, 35 đối tượng phạm tội về ma tuý; 44 vụ, 51 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về TTQLKT và môi trường...

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra tang vật hơn 400 kg pháo nổ trong một chuyên án về pháo nổ
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Công an huyện Quỳnh Lưu kiểm tra tang vật hơn 400 kg pháo nổ trong một chuyên án về pháo nổ

Đạt được những kết quả trên là nhờ Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Nhiều đơn vị triển khai tổ chức phát động đợt thi đua với các hình thức đa dạng, phong phú, được lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương như: Khối Cảnh sát phòng chống tội phạm, Công an TX Thái Hòa, Công an các huyện Hưng Nguyên, Đô Lương...

Ngay sau lễ phát động, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhiều giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm giết người, hiếp dâm, trộm cắp tài sản; đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo, vật liệu nổ, đánh bạc và một số đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy lớn.

Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác QLHC về TTXH, thi hành án và hỗ trợ tư pháp, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý tội phạm. Công tác bắt, vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú được quan tâm thực hiện. Sau 20 ngày ra quân, toàn tỉnh đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 8 đối tượng truy nã.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn, được lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều đơn vị đạt được kết quả nổi bật như: Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy, Công an các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu...

Là đơn vị trực tiếp theo dõi phong trào thi đua, đồng chí Thiếu tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An cho biết: Xác định đây là đợt thi đua đặc biệt, lãnh đạo Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, địa phương. Các đơn vị đã kịp thời xây dựng kế hoạch, vào cuộc quyết liệt, qua đó lập được nhiều thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, với các đơn vị lập được chiến công, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp xuống tận cơ sở để biểu dương và trao thưởng. Điều này không chỉ có tác dụng kịp thời động viên CBCS khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.

Quán triệt sâu sắc mục tiêu, ý nghĩa của đợt thi đua, mỗi CBCS Công an tỉnh đang ra sức phát huy sự đoàn kết, thống nhất; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2015 cũng như chỉ tiêu trong đợt thi đua cao điểm, theo khẩu hiệu hành động “Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An rèn đức, chỉnh phong, ra sức lập công, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn”.

.

Huyền Thương

.