Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201212/25189-dua-vao-dan-de-dau-tranh-kham-pha-nhieu-chuyen-an-lon-393388/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201212/25189-dua-vao-dan-de-dau-tranh-kham-pha-nhieu-chuyen-an-lon-393388/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dựa vào dân để đấu tranh khám phá nhiều chuyên án lớn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 30/12/2012, 08:10 [GMT+7]
25189

Dựa vào dân để đấu tranh khám phá nhiều chuyên án lớn

“Quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị đã là lính hình sự, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thì từ người đội trưởng đến cán bộ trinh sát, điều tra viên phải chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, thường xuyên trau dồi nghiệp vụ và phải biết dựa vào dân, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa tội phạm, có như vậy công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm hình sự mới có kết quả” - Thiếu tá Hoàng Nghĩa Thanh, Đội trưởng, người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra đấu tranh với các loại tội phạm phạm pháp hình sự chia sẻ với chúng tôi.
 
Xác định là mũi nhọn trong đấu tranh với cái ác, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, ngay từ đầu năm 2012, 100% CBCS trong đội đã đề ra nội dung, chương trình công tác, chủ động tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy đơn vị về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự.
 
Từ đó đến nay, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, mở 3 đợt cao điểm, tấn công truy quét các loại tội phạm như cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; đã triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp như tệ nạn mại dâm, cờ bạc; điều tra làm rõ 61/71 vu, 188 đối tượng, trong đó đã điều tra làm rõ 5/5 vụ phạm pháp hình sự rất nghiêm trọng, đạt tỷ lệ 100%, thu giữ tang vật tổng trị giá gần 500 triệu đồng.
 
Đội CSĐT tội phạm về TTXH bàn công tác đảm ANTT trên địa bàn
trong những ngày cuối năm  
 
Đặc biệt, được sự giúp đỡ của nhân dân và lực lượng Công an xã, các trinh sát điều tra hình sự Công an huyện Nam Đàn đã xác lập đấu tranh thắng lợi 8 chuyên án, bắt 93 đối tượng, triệt phá 11 ổ nhóm, gồm 85 đối tượng phạm pháp hình sự; đấu tranh triệt xóa 4 ổ nhóm về TTXH.
 
Điển hình là đấu tranh thắng lợi chuyên án cướp giật tài sản, bắt 7 đối tượng, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn. Qua đấu tranh, điều tra mở rộng CBCS Đội đã làm rõ nhóm đối tượng trên gây ra 34 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn và các huyện khác như Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghi Lộc và TP Vinh.
 
Tài sản mà chúng cướp được trị giá gần 100 triệu đồng. Tiếp đó, Đội đấu tranh chuyên án trộm cắp xe máy, triệt xóa 3 ổ nhóm chuyên nghiệp hoạt động lưu động, gồm 7 đối tượng.
 
Quá trình điều tra, đấu tranh, mở rộng nhóm đối tượng trên khai báo đã gây ra 12 vụ trộm xe máy các loại, trị giá khoảng 165 triệu đồng, công an đã tổ chức điều tra, xác minh, thu giữ 5 xe máy trả lại người bị hại.
 
Do chủ động nắm chắc đối tượng, quản lý địa bàn, biết dựa vào quần chúng nhân dân, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng Công an xã, thị trấn, trong năm qua, Đội CSĐT tội phạm về TTXH còn phát hiện, bắt giữ 20 vụ, 187 đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp; tạm giữ 2 ôtô, 5 xe máy; thu giữ trên 440 triệu đồng tiền mặt và các tang vật liên quan đến đánh bạc; đã khởi tố 13 vụ, 140 bị can, xử lý hành chính 7 vụ, 47 đối tượng, phạt tiền trên 70 triệu đồng.
 
Đặc biệt, là đơn vị đã triệt xóa 1 tụ điểm đánh bạc lớn liên huyện khi các đội tượng đang sát phạt nhau tại thị trấn Nam Đàn. Qua điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố 63 bị can về hành vi đánh bạc. Đây là những tay cờ bạc chuyên nghiệp lớn trú ở các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và TP Vinh, tang vật thu giữ 400 triệu đồng.
 
Ngoài đấu tranh quyết liệt với các băng ổ nhóm phạm pháp hình sự, nhờ biết dựa vào sức mạnh của nhân dân, CBCS Đội đã phối hợp với các đội nghiệp vụ, Công an thị trấn, chính quyền địa phương tập trung lực lượng tổ chức triển khai các đợt truy quét tệ nạn mại dâm trên địa bàn, chủ yếu là tại các nhà nghỉ, quán trọ, các dịch vụ karaoke, các điểm cắt tóc, gội đầu, cafê… có biểu hiện hoạt động mại dâm trá hình.
 
Qua đó, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 9 đối tượng hoạt động mại dâm. Gần đây nhất CBCS Đội đã điều tra làm rõ bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Đồng (SN 1963) trú ở xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn về hành vi hiếp dâm trẻ em, xảy ra ngày 27/11.
 
Đó là kết quả đáng tự hào của CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Nam Đàn đã biết dựa vào dân, vì dân, được nhân dân tin yêu giúp đỡ, chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao.

Hữu Trọng
.