Thứ Năm, 19/11/2020, 10:22 [GMT+7]

Đâm chết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

(Congannghean.vn)-Ngày 18/11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Trần Đình Lương (31 tuổi), trú xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, tối ngày 8/5/2020, Trần Đình Lương lái máy cày về nhà thì vô tình va quyệt với xe máy anh Phan Trọng Minh. Sau đó, Trần Đình Lương đã chủ động xin lỗi nhưng bị Minh đánh nên giữa hai bên có xảy ra xô xát. Trần Trọng Minh gọi anh trai mình là Phan Trọng V. đến giúp sức.  Tại đây, anh V. xảy ra cãi vã với Trần Đình Lương nhưng được mọi người can ngăn.

Tức giận, Lương về nhà cầm con dao quay lại đâm một phát vào ngực anh V. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Tuy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong sau đó. Gây án xong, Lương đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đình Lương nhận mức án chung thân về tội giết người. Ngoài ra, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 180 triệu đồng.

Bị cáo Trần Đình Lương tại tòa
Bị cáo Trần Đình Lương tại tòa

 

.

PV