Thứ Ba, 17/11/2020, 08:15 [GMT+7]

Khống chế, bắt giữ 2 đối tượng đưa ma túy vào trang trại lợn để giao dịch

(Congannghean.vn)-Đưa ma túy từ Nghệ An vào trang trại lợn ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để giao dịch mua bán, 2 thanh niên bị Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Nghệ An theo dõi, mật phục, bắt giữ.

Đối tượng Trần Đức Khôi bị bắt giữ
Đối tượng Trần Đức Khôi bị bắt giữ
 
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 9/11, Đại đội Cảnh sát Cơ động thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân với nội dung: Có 2 nam thanh niên tên Tuấn và Khôi, thường trú tại TP Vinh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định hai thanh niên này sẽ mang ma túy từ tỉnh Nghệ An sang khu vực Đồng Bại, thuộc khối 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để giao dịch mua bán. Đại đội Cảnh sát Cơ động đã báo cáo xin ý kiến đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách lên phương án, bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng. 
 
Sau một thời gian mật phục, theo dõi, vào khoảng 19 giờ 20 phút ngày 9/11, mũi trinh sát số 1 nhận được tin báo từ mũi trinh sát số 2 cho biết, Tuấn và Khôi đang đi xe môtô nhãn hiệu SUZUKY BKS 59K1-177.99 màu xanh xuất hiện ở cầu Bến Thủy 1 đi về phía thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, qua theo dõi nắm mọi di biến động của 2 đối tượng, mũi số 1 xác định đối tượng Tuấn điều khiển xe môtô quay lại đứng chờ ở gần Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1. Trong khi đó, đối tượng Khôi xuống đi bộ về phía trang trại lợn gần cầu Bến Thủy, trên tay cầm 1 bao ni lông màu trắng nghi có chứa chất ma túy. Hắn đi lại trước cửa ngôi nhà cạnh chuồng lợn trong trang trại sau đó vào trong nhà. Tổ công tác đã bí mật áp sát, phát hiện Khôi đang dùng tay mở bao ni lông cầm trên tay, bên trong có 2 túi ni lông màu trắng chứa các viên nén màu xanh (nghi là ma túy). Tổ công tác đã ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng, thu giữ tang vật trước sự chứng kiến của chủ trang trại lợn. Cùng lúc này, 2 mũi còn lại phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Tuấn tại cầu Bến Thủy 1. 
 
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983) trú tại khối 7, phường Bến Thủy và Trần Đức Khôi (SN 1979) trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh. Số ma túy tổng hợp dạng “kẹo” khoảng 1.000 viên Tuấn đặt mua của một người tên Nguyên (không rõ lai lịch, địa chỉ) với số tiền 75 triệu đồng. Tuấn chở Khôi nhờ mang đi bán. Cơ quan chức năng giám định số ma túy trên có trọng lượng  218,03 gam.
 
Đại úy Phạm Văn Hội, Đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát Cơ động cho biết, trong quá trình phá án, gặp phải không ít khó khăn bởi đây là những thành phần “bất hảo”, nghiện ma túy, từng có tiền án liên quan về ma túy. Phương thức, thủ đoạn tinh vi, bọn chúng lên kế hoạch tỉ mỉ và thay đổi địa điểm giao dịch “hàng” liên tục cho nên chúng tôi phải bố trí lực lượng chia thành nhiều mũi theo dõi, mật phục, chốt chặn tại rất nhiều điểm khác nhau. Thời gian giao dịch ma túy diễn ra vào ban đêm, lại không thông thạo địa bàn, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm cao, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật.
 
Hiện, Đại đội Cảnh sát Cơ động đã chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý 2 đối tượng theo quy định của pháp luật.
.

Phan Tuyết

.