Thứ Ba, 17/11/2020, 15:33 [GMT+7]

Đi xe máy buôn pháo bị Công an bắt giữ

(Congannghean.vn)-Điều khiển xe máy đi buôn pháo giữa trưa, Nguyễn Hoàng Lộc những tưởng có thể qua mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành vi của hắn đã bị  Công an huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt giữ.

Thông qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện thời gian gần đây xuất hiện một đường dây buôn bán pháo nổ từ thành phố Vinh về địa bàn các xã như Nghi Trung, Nghi Long thuộc huyện Nghi Lộc đã tiêu thụ, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp xác lập Chuyên án đấu tranh, triệt xóa.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi mua bán pháo.  Khi đã có đầy đủ các chứng cứ trong tay, các trinh sát tiến hành nắm mọi di biến động, theo dõi, mật phục quyết tâm bắt giữ đối tượng cùng tang vật vụ án.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Lộc
Đối tượng Nguyễn Hoàng Lộc

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 15 phút ngày 15/11, tại khu vực cổng chào xã Nghi Long, thuộc xóm Kim Diên, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Công an huyện chủ trì phối hợp với Công an xã Nghi Long phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Lộc (SN 1993), trú tại xóm 6, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc có hành vi buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ tại chỗ 23 cối pháo loại 23 quả có trọng lượng 25,3 kg và 1 xe máy.

Qúa trình làm việc với Công an, bước đầu đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, Công an huyện đang tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.  

.

Phan Tuyết