Thứ Ba, 13/10/2020, 15:14 [GMT+7]

Triệt xóa cơ sở sản xuất 'coóng' để sử dụng ma túy đá

(Congannghean.vn)-Là đối tượng nghiện, để có ma túy sử dụng đồng thời cung cấp cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn TX Thái Hòa, Phạm Đức Hùng đã mua các loại ống thủy tinh với số lượng lớn, sau đó tự chế thành các bộ “coóng” chuyên dùng để sử dụng ma túy tổng hợp. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của đối tượng đã nhanh chóng bị phát hiện bắt giữ cùng các tang vật liên quan.
Đối tượng Phạm Đức Hùng
Đối tượng Phạm Đức Hùng
Ngày 8/10, Công an TX Thái Hòa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, tàng trữ, mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ hàng trăm dụng cụ trái phép. Trước đó, đầu tháng 9/2020, qua công tác nắm tình hình và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã phát hiện đối tượng Phạm Đức Hùng (SN 1964) trú tại phường Quang Phong, TX Thái Hòa có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. 
 
Với mục tiêu lập lại tình hình ANTT trên địa bàn, củng cố thêm niềm tin trong quần cúng nhân dân, Chuyên án nhanh chóng được lãnh đạo Công an TX Thái Hòa xác lập, do Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Thượng tá Hoàng Minh Thắng, Phó Trưởng Công an thị xã, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Phó ban; đồng thời huy động tối đa CBCS thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về hình sự, kinh tế, ma túy tham gia phá án.
Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
Sau một thời gian tập trung lực lượng bám địa bàn, theo dõi mọi di biến động của đối tượng, đến 18 giờ ngày 7/10, khi Phạm Đức Hùng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở phường Quang Phong, TX Thái Hòa, các trinh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt quả tang hành vi của đối tượng, thu giữ tại hiện trường 0,15 gam ma túy đá. Tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tang vật gồm: 1 gam ma túy đá, 204 bộ coóng dùng để sử dụng ma túy, 3 bộ khò gas, 10 bật lửa gas, 5 con dao và hơn 100 ống thủy tinh có kích thước khác nhau là các công cụ để sản xuất dụng cụ sử dụng chất ma túy. Đối tượng nhanh chóng được đưa về Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
 
Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu, bằng chứng thu thập được, Phạm Đức Hùng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, do nghiện ma túy lâu năm, để thỏa mãn cơn nghiện và có “hàng” cung cấp cho các con nghiện trong và ngoài địa bàn TX Thái Hòa, Hùng đã chủ động mua các loại ống thủy tinh với số lượng lớn, sau đó tự chế thành các bộ “coóng” chuyên dùng để sử dụng ma túy tổng hợp. Hiện, chuyên án vẫn đang được Công an TX Thái Hòa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
.

Ngọc Anh