Thứ Năm, 30/05/2019, 08:16 [GMT+7]

Triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt giữ 3 đối tượng

(Congannghean.vn)-Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 819M, bắt 3 đối tượng khi đang vận chuyển ma túy qua địa phận thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương, thu gần 3 kg ma túy đá và hồng phiến.
 
Trước đó, qua tin báo của quần chúng, các trinh sát Công an huyện Tương Dương đã phát hiện một số đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn từ Tương Dương vận chuyển về các huyện miền xuôi để tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu trong đường dây này là Nguyễn Văn Thiện (SN 1995) trú tại xóm 11, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ. Qua nắm địa bàn, các trinh sát nhận thấy đây là một đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn, có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động phức tạp, phạm vi trải rộng liên huyện, liên tỉnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT tại địa phương.
Lực lượng chức năng kiểm tra số ma túy thu được  trong Chuyên án 819M
Lực lượng chức năng kiểm tra số ma túy thu được trong Chuyên án 819M
Công an huyện Tương Dương đã báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh xác lập Chuyên án 819M để tập trung lực lượng triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn này. Chuyên án do Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; đồng thời, huy động các trinh sát, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm của Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế,  Ma túy tham gia phá án. Quá trình theo dõi, lực lượng trinh sát nắm được quy luật hoạt động mua bán ma túy của Thiện rất tinh vi. Khi cần lấy ma túy, Thiện điện thoại cho “đối tác” để thỏa thuận số lượng và giá cả cũng như địa điểm để lấy hàng. Sau đó, Thiện trực tiếp đi ôtô đến điểm hẹn lấy ma túy, đem về nhà chia nhỏ rồi giao cho các đầu mối tiêu thụ tại các huyện dưới xuôi. Tuy nhiên, do đối tượng hoạt động lưu động, tinh vi, kín kẽ nên việc tiếp cận rất khó khăn. Vì vậy, các trinh sát phải bố trí lực lượng bí mật giám sát mọi di biến động, nắm phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng.
 
Kiên trì theo dõi, mật phục, đến ngày 22/5/2019, các trinh sát Công an huyện nhận được tin báo Nguyễn Văn Thiện đang cùng 2 đối tượng nữa điều khiển xe ôtô đi từ Tân Kỳ lên xã Xá Lượng, huyện Tương Dương để lấy “hàng”. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã cử 3 tổ trinh sát bí mật giám sát các đối tượng. Theo đó, Tổ công tác thứ nhất tiến hành chốt chặn từ Quốc lộ 7A đi lên huyện Kỳ Sơn. Tổ trinh sát thứ 2 tiến hành mật phục tuyến đường từ xã Xá Lượng ra thị trấn Hòa Bình và Tổ trinh sát thứ 3 tiến hành chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 7A đoạn từ Tương Dương về các huyện miền xuôi. 
3 đối tượng Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Văn Thái và Trần Hùng Cường
3 đối tượng Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Văn Thái và Trần Hùng Cường
Đến khoảng 10 giờ 10 phút ngày 22/5/2019, các trinh sát Tổ thứ 3 phát hiện 3 người đang di chuyển trên xe ôtô nhãn hiệu KIA Morning, BKS 37A-54796, chạy hướng Kỳ Sơn - Vinh trên Quốc lộ 7A, thuộc địa phận khối Hòa Đông, thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương. Nhận định đây đúng là 3 đối tượng trong đường dây ma túy mà Công an huyện Tương Dương đang triệt xóa, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe. Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ tại hiện trường 2,7 kg ma túy đá và hồng phiến (2.482 gam ma túy đá và 190,35 gam hồng phiến), 1 xe ôtô và  6 điện thoại di động. 
 
Ngay lập tức, Công an huyện Tương Dương đã khống chế đối tượng đưa về cơ quan Công an để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, các đối tượng Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Văn Thái (SN 1982) trú tại xóm 6, xã Tân Hương, huyện Tân kỳ và Trần Hùng Cường (SN 1979) trú tại khối 1, thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp khai nhận, số ma túy trên được mua ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương với số tiền 500 triệu đồng, đưa về các huyện vùng xuôi bán lại cho nhiều đối tượng để thu lợi bất chính.
 
Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng. Với thành tích xuất sắc trong việc phá thành công Chuyên án ma túy 819M, bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Thiện, triệt xóa đường dây ma túy liên huyện của tập thể Công an huyện đã góp phần đẩy lùi tội phạm ma túy, đảm bảo ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân biểu dương, khen ngợi.
.

Cao Loan

.