Thứ Tư, 29/05/2019, 09:22 [GMT+7]

Khởi tố nhóm đối tượng đánh bạc

(Congannghean.vn)-Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề.

Các đối tượng bị bắt giữ
Các đối tượng bị bắt giữ

Theo đó, vào đầu tháng 5/2019, qua phản ánh của người dân và nguồn tin của các trinh sát xác định, trên địa bàn xã Văn Sơn và các địa phương lân cận nổi lên tình trạng đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Đặc biệt, không chỉ hình thành đường dây đánh bạc, các đối tượng còn cho vay nặng lãi rồi tìm cách “siết nợ”. Việc này không chỉ gây phức tạp tình hình ANTT mà còn tiềm ẩn nhiều vi phạm pháp luật khác. Trước tình hình đó, Công an huyện Đô Lương đã xác lập Chuyên án 519D, do Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Phó trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Thiếu tá Nguyễn Cảnh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế và Ma túy làm Phó Trưởng ban.

Qua đấu tranh ban đầu, các điều tra viên nhận thấy, các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây khó khăn trong công tác điều tra. Để đảm bảo bí mật, số đối tượng này không trực tiếp giao bảng đề cho nhau mà chuyển qua mạng internet và sử dụng điện thoại di động để nhắn tin. Tập trung đồng bộ các phương tiện kỹ thuật và các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt phá các tụ điểm đánh bạc này, cán bộ Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy thành lập 1 tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, bám sát mọi di biến động của các đối tượng để nắm rõ phương thức hoạt động của chúng. Quá trình đấu tranh, các trinh sát gặp không ít khó khăn do các đối tượng thường hoạt động lưu động, lại từ các địa bàn khác đến.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 8/5, Công an huyện Đô Lương đã đồng loạt bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1995) trú tại xóm 9, Nguyễn Đăng Hoan (SN 1990) trú tại xóm 6, Võ Hữu Tân (SN 1984) trú tại xóm 5 và Nguyễn Khắc Lý (SN 1990) trú tại xóm 7, cùng xã Văn Sơn, huyện Đô Lương. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cùng mở rộng làm việc với các đối tượng khác, Công an huyện Đô Lương đã thu giữ 20 điện thoại di động, 100 triệu đồng tiền mặt. Tang số chứng minh các đối tượng tham gia đánh bạc là 400 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Toàn, Tân, Lý và Hoan đều chỉ giao dịch đánh bạc bằng hình thức lô đề thông qua điện thoại. Nếu ai nợ tiền thì được cho vay và trả sau. Đến khi người tham gia nợ càng lớn thì bị chúng tìm cách “siết nợ”. Khi trả tiền, chúng sẽ tìm nhiều địa điểm khác nhau để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện.

Hiện, Công an huyện Đô Lương đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

.

Mai Hậu

.