Thứ Ba, 28/05/2019, 15:46 [GMT+7]

Triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển hơn 1.000 thỏi thuốc nổ

(Congannghean.vn)-Ngày 28/5, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai và Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết 2 đơn vị vừa phá thành công chuyên án 128N, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Thanh Hóa cung cấp cho các tàu khai thác hải sản và điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn TX Hoàng Mai và các vùng phụ cận.

Theo các điều tra viên, đây là đường dây được lực lượng công an phát hiện và theo dõi từ cuối năm 2018.

Sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây, tối 20/5, Công an TX Hoàng Mai và Công an huyện Quỳnh Lưu đồng chủ trì phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An)  đã phá thành công chuyên án, thu giữ 1.000 thỏi thuốc nổ.

Theo đó vào khoảng 20 giờ, xác định các đối tượng vận chuyển thuốc nổ từ Thanh Hóa về Hoàng Mai tiêu thụ, Ban chuyên án đã chia thành các mũi tổ chức mật phục, vây bắt, đón lõng các đối tượng. Ban chuyên án đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Dũng (Sn 1977, trú xóm Nam Sơn, xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Bá Công (Sn 1991, trú xóm 18, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai) khi đang trên đường vận chuyển thuốc nổ. Lực lượng chức năng đã thu giữ 1.000 thỏi thuốc nổ có tổng trọng lượng 200kg.

Các đối tượng và tang  vật
Các đối tượng và tang vật

Tiến hành điều tra mở rộng, Ban chuyên án ra lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà của đối tượng Hoàng Thị Dịu (Sn 1977, trú xóm 10, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất vật liệu nổ. Tại nhà của Dịu, lực lượng công an đã thu giữ thêm 3,6 kg thuốc nổ. Ngày 22/5, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này là Văn Huy Thắng (Sn 1976, trú xóm 10, xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai).

.

Huyền Thương